Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Họp mặt kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

(Dân sinh) - Ngày 17/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968.

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Trần Phượng Trân và 55 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các mẹ, các dì, các chị là cựu nữ tù chính trị, nữ cựu quân nhân... trên địa bàn TP.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội LHPN TP Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, sự kiện trọng đại - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã tạo bước ngoặc lớn đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, là đòn giáng phủ đầu làm rung động cả nước Mỹ và thế giới, làm đảo lộn thế chiến lược của địch trên chiến trường, đánh dấu sự thất bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ”, làm lung lay ý chí xâm lược, buộc đế quốc Mỹ phải xuống thang; chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc không điều kiện và chấp nhận đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Paris về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam… 

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

“Trên tinh thần đó, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một bài học to lớn còn nguyên giá trị trong tình hình hiện nay. Đó là, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sáng tạo phù hợp với thực tiễn; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc tại các tỉnh, thành phố, hết sức lưu ý xây dựng thế trận trong lòng dân và Phát triển tiềm lực quân sự quốc phòng”, bà Nguyễn Trần Phượng Trân nhấn mạnh. 

Cũng theo bà Trân, các hoạt động kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2023), là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại để trân trọng quá khứ, cảm phục ý chí và bản lĩnh tuyệt vời của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong cuộc trường chinh giữ nước vĩ đại vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ghi lòng tạc dạ công lao to lớn của những người con ưu tú đã xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần khắc họa một “dáng đứng Việt Nam”, khẳng định ý chí và bản lĩnh, sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam không gì lay chuyển được, để tạo cho hôm nay và các thế hệ mai sau nhiều bài học có ý nghĩa sâu sắc mang giá trị vĩnh cửu. 

Chương trình họp mặt, giao lưu các gia đình liệt sĩ, nữ cựu quân nhân, nữ cựu tù chính trị cũng là dịp bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của cán bộ, hội viên và phụ nữ TP đối với với các dì, các mẹ, các đồng chí, đồng bào đã viết nên thiên anh hùng ca Xuân Mậu Thân 1968 bất diệt; là dịp ôn lại những ký ức hào hùng vẻ vang của những nữ cựu quân nhân, nữ cựu tù chính trị, góp phần cho độc lập tự do của dân tộc; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, khích lệ thanh niên sống có lý tưởng, tích cực tham gia xây dựng đất nước, TP ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.