Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Họp trực tuyến Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020

(Dân sinh) - Ngày 27/03/2020, tại Hà Nội, Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020 tổ chức cuộc họp trực tuyến bàn về công tác tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020, công tác tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cuộc họp lần này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.


Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam; ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam; lãnh đạo Vụ Kỹ năng nghề thuộc Tổng cục; đại diện các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Công thương; Giao thông - Vận tải; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; lãnh đạo các trường cao đẳng đăng cai tổ chức Kỳ thi.

Họp trực tuyến Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020 - Ảnh 1.

Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến

 Tại Cuộc họp, ông Lê Văn Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề trình bày một số điểm chính về công tác tổ chức Kỳ thi Kỳ năng nghề quốc gia 2020 và huấn luyện đội tuyển quốc gia; trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Tổng cục Giáo nghề nghiệp đề xuất 02 phương án tổ chức Kỳ thi:

Phương án 1, tổ chức Kỳ thi trước thời điểm kỳ thi tay nghề ASEAN với thời gian dự kiến từ 20/5 đến 30/5/2020, chỉ tổ chức thi các nghề mà không tổ chức các hoạt động bên lề, lễ khai mạc và lễ bế mạc để tránh tập trung đông người. Với phương án này, công tác tuyển chọn đội tuyển thi tay nghề ASEAN sẽ gặp thuận lợi hơn. Tuy nhiên công tác tổ chức còn tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Phương án 2, tổ chức Kỳ thi sau thời điểm diễn ra Kỳ thi tay nghề ASEAN, dự kiến cuối tháng 10/2020 khi dịch COVID-19 có thể được kiểm soát với nhiều hoạt động của Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia theo kế hoạch. Tuy nhiên phương án này sẽ gây khó khăn cho công tác tuyển chọn đội tuyển tham dự thi tay nghề ASEAN năm 2020.

Họp trực tuyến Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020 - Ảnh 2.

Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng cùng tham gia điều hành cuộc họp trực tuyến

Tại cuộc họp, các đại biểu đều có nhận định chung là tình hình dịch COVID-19 trên cả nước còn diễn biến rất phức tạp. Trong đó, thành phố Hà Nội với 5 Hội đồng thi Kỹ năng nghề quốc gia 2020 thi ở 30 nghề dự kiến thu hút số lượng lớn thí sinh, chuyên gia các đoàn tham dự lại đang là vùng dịch với số ca nhiễm ngày một tăng. Công tác tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia về căn bản vẫn phụ thuộc vào tình hình bệnh dịch COVID-19. Do đó, phương án tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia trước Kỳ thi tay nghề ASEAN với thời gian dự kiến từ 20/5 đến 30/5/2020 khó thực hiện.

Tuy nhiên công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi vẫn cần được tiến hành tốt nhất đảm bảo đầy đủ các điều kiện cho Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia 2020 diễn ra vào thời điểm thích hợp của năm 2020. Về chuẩn bị cho tham dự thi tay nghề ASEAN năm 2020 tại Singapore, ý kiến các đại biểu tham dự cho rằng cần khẩn trương xây dựng các tiêu chí cụ thể tuyển chọn các thí sinh vào đội tuyển để huấn luyện tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN, trên cơ sở các tiêu chí với đội ngũ chuyên gia ở các nghề thi, các Bộ, ngành địa phương chủ động tuyển chọn đề xuất thí sinh và Tổng cục có kế hoạch sát hạch để lựa chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi ASEAN.

Họp trực tuyến Ban tổ chức thi kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Vụ Kỹ năng nghề và trên 30 đại biểu Bộ, ngành, địa phương, các trường đăng cai tham gia cuộc họp trực tuyến

 Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam ghi nhận kiến của các đại biểu tham dự và sẽ nghiên cứu để có phương án giải pháp phù hợp. Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia 2020 sẽ được hoãn lại tùy theo tình hình dịch bệnh COVID-19. Công tác chuẩn bị Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia 2020 tiếp tục được triển khai một cách chủ động, đồng thời lên phương án giao các Bộ, ngành, địa phương lựa chọn đề xuất thí sinh tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2020. Tổng Cục trưởng đề nghị Vụ Kỹ năng nghề căn cứ vào tình hình thực tế tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020.

Đồng thời, Thường trực Hội đồng thi Kỹ năng nghề quốc gia chủ động đề xuất với Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề ASEAN lùi thời gian tổ chức thi đến thời điểm phù hợp. Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đề nghị Ban Tổ chức, các thành viên Hội đồng thi Kỹ năng nghề và các cán bộ, công chức Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc. Về phía Tổng cục sẽ thực hiện chỉ đạo, điều hành trực tuyến đảm bảo công việc được thống nhất và hiệu quả. Tổng Cục trưởng cũng đề nghị cán bộ, công chức trong cơ quan Tổng cục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các biện pháp phòng chống COVID-19.