Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huấn luyện viên Park Hang Seo bổ sung thêm gương mặt lạ ở đội tuyển Việt Nam

Sáng nay (22/9), đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 10 trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong ngày tập trung, HLV Park Hang Seo thông báo ông đã gọi thêm một cầu thủ nữa ở vị trí tiền đạo.

Cụ thể, tiền đạo Nguyễn Việt Phong của Câu lạc bộ Viettel đã được huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo triệu tập bổ sung vào danh sách tập trung trong khi tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh sẽ lên tập trung muộn hơn do đang bị đau mắt.

Việc huấn luyện viên Park Hang Seo gọi Việt Phong là quyết định khá bất ngờ, bởi cầu thủ này ít được nhiều người để ý tới. Tân binh Việt Phong sinh năm 1993, cao 1m78 và thi đấu cho Câu lạc bộ Hải Phòng tại V-League 2018.

Huấn luyện viên Park Hang Seo bổ sung thêm gương mặt lạ ở đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Việt Phong (giữa) bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam.

Anh được huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho ra sân 15 trận, nhưng không ghi được bàn thắng nào. Mùa giải này, chân sút trưởng thành từ lò Thể Công này đã ghi 1 bàn thắng cho Câu lạc bộ Viettel.

Sự bổ sung này cho thấy thầy Park đang nỗ lực cải thiện hàng công trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Hà Minh Tuấn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương trong khi Công Phượng tập trung trễ theo quy định của Câu lạc bộ Sint Truidense (Bỉ).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sau khi hội quân sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ ngày mai (23/9). Ngày 10/10, đội tuyển sẽ thi đấu với Malaysia trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sau đó sẽ di chuyển sang Indonesia để thi đấu trận kế tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia vào ngày 15/10.

Do vướng lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 nên nhóm các cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Hà Nội sẽ lên hội quân cùng đội tuyển sau khi kết thúc trận lượt về trên sân Câu lạc bộ 4.25 SC và trở về nước.

Trong khi đó, 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài gồm Đặng Văn Lâm, Công Phượng và Văn Hậu chỉ có thể hội quân ở đội tuyển Việt Nam trước 3 ngày thi đấu theo quy định của FIFA.