Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế di chuyển, thay thế hàng loạt cây xanh để xây dựng phố đi bộ Hai Bà Trưng

Khoảng hơn 60 cây xanh hiện hữu trên đường Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh) sẽ được di chuyển và thay thế bằng loại cây khác. Đây là một phần trong đề án chỉnh trang, xây dựng phố đi bộ Hai Bà Trưng của TP Huế.

Nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế đào gốc để thực hiện di chuyển cây xanh trên đường Hai Bà Trưng

Nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế đào gốc để thực hiện di chuyển cây xanh trên đường Hai Bà Trưng

Trong những ngày qua, TP Huế bắt đầu triển khai thực hiện dự án chỉnh trang đường Hai bà Trưng nhằm xây dựng nơi đây thành một khu phố đi bộ, với định hướng phát triển kinh tế đêm, khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn để thu hút khách đến với Huế.

Ghi nhận tại công trường, các lực lượng liên quan đang tổ chức cào bóc một số đoạn vỉa hè cũ, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật; thay thế hệ thống điện chiếu sáng,…Bên cạnh đó, lực lượng công nhân viên thuộc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế cũng đang tích cực cắt tỉa cành, ngọn, đào gốc, cắt rễ nhiều cây xanh, trong đó có cả những cây to, nhiều năm tuổi, để di chuyển đến các địa điểm khác.

Empty
Cào bóc vỉa hè đoạn bên hông trụ sở Công an phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Cào bóc vỉa hè đoạn bên hông trụ sở Công an phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Như Chinh - Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế cho biết, sẽ có khoảng hơn 60 cây xanh các loại hiện hữu được di chuyển đến các tuyến đường phù hợp, nhằm tạo ra sự đồng bộ trong quy hoạch hệ thống cây xanh trên đường phố Huế. Trong khi đó, những cây cổ thụ to, như cây Xà Cừ sẽ được giữ nguyên.

Theo ông Chinh, sau khi những cây xanh hiện hữu bị di chuyển, Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế sẽ tiến hành trồng thay thế bằng cây Bàng Đài Loan. Loại cây này sẽ phù hợp với quy hoạch của tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng hơn, vì có thân thẳng, tán đẹp, dễ trang trí.

Một cây xanh khác ngay cổng trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị được bứng gốc, di chuyển

Một cây xanh khác ngay cổng trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị được bứng gốc, di chuyển

Trước đó, hồi tháng 8/2022, UBND TP Huế đã phê duyệt dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh với vốn đầu tư gần 97 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 850m, bao gồm 3 khu vực.

Tại khu A (từ đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Huệ) bao gồm các hạng mục như lát đá vỉa hè, thảm bê tông nhựa mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật; làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè bằng đèn Led, bố trí đèn chiếu sáng và quấn cây khi có lễ hội; đầu tư hệ thống camera quan sát; bố trí ô cây, bãi đỗ xe theo thiết kế...   

Empty
TP Huế muốn tạo một bộ mặt mới cho khu phố Hai Bà Trưng để tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch

TP Huế muốn tạo một bộ mặt mới cho khu phố Hai Bà Trưng để tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch

Khu B (từ đường Nguyễn Huệ đến đường Ngô Quyền), tập trung chỉnh trang lát đá toàn bộ vỉa hè và mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đầu tư hệ thống camera quan sát; xây dựng các ô cây - dải cây... Ngoài ra, khu vực này sẽ bố trí các điểm tiện ích công cộng như bảng thông tin ở 2 đầu tuyến đường, quầy thông tin dịch vụ kết hợp WC di động, xe dịch vụ di động, modul ghế ngồi có mái che, chòi nghỉ kết hợp điểm nhấn ánh sáng... Đồng thời, chỉnh trang công viên đối diện khách sạn Parkview, bao gồm lát đá toàn bộ công viên, bố trí hệ thống phun nước âm, điện chiếu sáng, trang trí theo thiết kế.   

Khu C (từ đường Ngô Quyền đến đường Hà Nội) – giai đoạn 2, sẽ lát đá vỉa hè, thảm nhựa đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đầu tư hệ thống camera quan sát, hệ thống biển báo, sơn kẻ đường giao thông trên tuyến theo quy chuẩn...

Empty
Các hạ tầng kỹ thuật, điện lưới, cáp quang được thay thế, làm mới

Các hạ tầng kỹ thuật, điện lưới, cáp quang được thay thế, làm mới

Mục tiêu hình thành đường đi bộ kết hợp với các khu vực thương mại sẵn có (Khu rạp chiếu phim Cinestar, các công trình dịch vụ đầu đường Hai Bà Trưng, công viên Kim Đồng,…) và việc khai thác dịch vụ thương mại của người dân để hình thành khu phố sầm uất về đêm, bổ sung thiết chế dịch vụ vui chơi giải trí về đêm cho người dân và du khách. TP Huế đặt mục tiêu triển khai thực hiện đảm bảo đưa phố đi bộ vào vận hành trong dịp lễ đón năm mới 2023. Tuyến phố Hai Bà Trưng cũng sẽ được lựa chọn tổ chức lễ hội chào đón năm mới 2023 (Countdown Huế 2023).