Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế mở thêm tuyến phố đi bộ về đêm, chọn nơi tổ chức chương trình đếm ngược chào năm mới 2023

Dự kiến trong tháng 9/2022, TP Huế sẽ tiến hành chỉnh trang đường Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh) nhằm hình thành tuyến đường đi bộ mới. Đồng thời nơi đây cũng sẽ được lựa chọn để tổ chức chương trình âm nhạc đếm ngược (Countdown) chào năm mới 2023.

Phối cảnh phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh, TP Huế)

Phối cảnh phố đi bộ Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh, TP Huế)

Theo Văn phòng UBND TP Huế, lãnh đạo thành phố vừa phê duyệt dự án chỉnh trang đường Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh) nhằm hướng đến hình thành tuyến đường đi bộ. Thành phố cũng sẽ bổ sung các thiết chế dịch vụ, vui chơi giải trí về đêm dọc 2 bên tuyến đường phục vụ người dân và du khách.

Dự án chỉnh trang tuyến đường Hai Bà Trưng với chiều dài toàn tuyến khoảng 850m, bao gồm 3 khu vực. Tại khu A (đoạn giao với đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Huệ) sẽ triển khai nhiều hạng mục, như: lát đá vỉa hè, thảm bê tông mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm hệ thống điện hạ thế; làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè bằng đèn Led, bố trí đèn chiếu sáng và quấn cây khi có lễ hội...

Tại khu B (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Ngô Quyền), sẽ lát đá toàn bộ vỉa hè và mặt đường, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, làm mới hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè bằng đèn Led, bố trí đèn chiếu sáng và quấn cây khi có lễ hội; đầu tư hệ thống camera quan sát; xây dựng các ô cây - dải cây. Trên đoạn này cũng sẽ bố trí các điểm tiện ích công cộng như bảng thông tin ở 2 đầu tuyến đường, quầy thông tin dịch vụ kết hợp WC di động, xe dịch vụ di động, modul ghế ngồi có mái che, chòi nghỉ kết hợp điểm nhấn ánh sáng...Huế cũng sẽ cho chỉnh trang công viên đối diện khách sạn Parkview để tạo điểm nhấn.

Tại khu C (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hà Nội) sẽ lát đá vỉa hè, thảm bê tông mặt đường, đầu tư hệ thống camera quan sát, bố trí ô cây theo thiết kế...

Mục tiêu của dự án là hình thành đường đi bộ kết hợp với các khu vực thương mại sẵn có (rạp chiếu phim Cinestar, các công trình dịch vụ đầu đường Hai Bà Trưng, công viên Kim Đồng,…) và việc khai thác dịch vụ thương mại của người dân để hình thành khu phố sầm uất, bổ sung thiết chế dịch vụ vui chơi giải trí về đêm cho người dân và du khách.

Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 97 tỷ đồng và dự kiến khởi công trong tháng 9/2022.

Nếu như hoàn thành đúng kế hoạch, đây sẽ là tuyến phố đi bộ thứ 4 của TP Huế, sau các tuyến: phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão; tuyến đi bộ dọc 2 bên bờ sông Hương; phố đêm Hoàng Thành Huế (giai đoạn 1 gồm đường 23-8 (trước mặt Đại nội Huế) và Lê Huân).

Tại buổi họp báo để thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, diễn ra chiều 15/8, ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, hiện nay thành phố cũng đang xem xét lựa chọn tuyến đường Hai Bà Trưng để tổ chức chương trình Countdown chào đón năm mới 2023. Đây là sự kiện “đinh” và được xem như là chương trình bế mạc của Festival Huế 2022 - lễ hội bốn mùa.