Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế, Quảng Trị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến mới của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (COVID-19), nhất là sau khi phát hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh mới tại Đà Nẵng, các địa phương lân cận đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Huế, Quảng Trị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các địa phương khuyến nghị tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, dễ làm lây lan dịch bệnh. Anh mang tính minh hoạ

Tại Quảng Trị, ngày 26/7, UBND tỉnh đã ban hành công văn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó yêu cầu tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tạm dừng các chuyến đi tới Đà Nẵng; những người từ Đà Nẵng về địa phương trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 12/7/2020) phải thực hiện khai báo y tế; tự cách ly bằng cách đeo khẩu trang, áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, tránh tụ tập nơi đông người; tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, khi có triệu chứng như sốt, ho, khó thở... cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.

Sở Y tế Quảng Trị chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác khám sàng lọc, lấy mẫu bệnh phẩm tất cả các trường hợp có triệu chứng đường hô hấp và có yếu tố dịch tể, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Đối với các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao vào Việt Nam từ ngày 6/8/2020, phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time PCR trong thời gian từ 3/7 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đơn vị mời chịu trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phương án phải được gửi về Sở Y tế trước khi mời chuyên gia, nhà đầu tư, lao động có tay nghề cao.

Các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Công an, quân đội đã chủ động khởi động lại các phương án kiểm soát người nhập cảnh, đặc biệt là việc tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn lối mở khu vực biên giới…

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh ngày 27/7, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các kịch bản đã xây dựng trong phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan; tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đặc biệt là việc khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Huế, Quảng Trị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Công an Thừa Thiên - Huế tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú phòng, chống trường hợp vi phạm, không khai báo lưu trú

Tại Thừa Thiên - Huế, tỉnh đã yêu cầu tất cả những người sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020 thực hiện khai báo y tế (trên các ứng dụng Hue – S, Ncovi). Những người trở về từ Đà Nẵng được phân làm 3 trường hợp để thực hiện công tác cách lý, giám sát y tế, đảm bảo không phát sinh nguồn bệnh làm lây lan ra cộng đồng.

Công dân đến từ Đà Nẵng muốn đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế phải thực hiện khai báo y tế trước (tại địa chỉ tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt) và được chấp thuận của chính quyền địa phương nơi đến. Khi đến Thừa Thiên - Huế, không được tham gia các sự kiện đông người, dễ gây lây nhiễm.

Tạm ngưng các tuyến vận tải hành khách từ Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng và ngược lại từ 00h00 ngày 28/7/2020.

Các Tổ kiểm tra liên ngành bố trí lực lượng 24/24 để kiểm soát, yêu cầu khai báo y tế đối với người và phương tiện vào địa bàn tỉnh; tập trung rà soát kỹ các đối tượng đến từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị Công an tỉnh phối hợp sở Du lịch rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép để ngăn chặn, xử lý.

Thừa Thiên - Huế cũng khuyến nghị tạm hoãn các sự kiện, hoạt động đông người dễ gây lây nhiễm, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết để tập trung phòng chống dịch; nếu tổ chức phải đảm bảo công tác phòng dịch, phun độc khử trùng tại địa điểm tổ chức trước và sau sự kiện.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu "phải tập trung huy động tối đa lực lượng của địa phương, trạm y tế phường xã để tổ chức khai báo y tế, thông tin người kê khai y tế phải được bảo mật để tránh việc kỳ thị, lan truyền thông tin không chính thống trong dư luận". Ông cũng yêu cầu ngành Y tế tỉnh khẩn trương mua ngay 10.000 kit test nhanh để đảm bảo đủ số lượng kit xét nghiệm khi cần thiết.

Huế, Quảng Trị tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Triển khai các biện pháp, chủ động phòng, chống dịch bệnh

Chiều tối 27/7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 36 trường hợp F2 và 7 F3 liên quan đến bệnh nhân 416; 33 trường hợp F2 liên quan đến bênh nhân 418. Tất cả các trường hợp này đều cách ly tại nhà và đã lấy mẫu xét nghiệm.