Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế tổ chức 8 điểm tets nhanh Covid-19 cho người đi từ vùng dịch về

Ngày 31/7, thành phố Huế triển khai xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các công dân chưa có thời gian đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng tính đến ngày 10/7/2020.

Huế tổ chức 8 điểm tets nhanh COVID-19 cho những người đi từ vùng dịch về - Ảnh 1.

Người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế phường Trường An (TP. Huế)

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 31/7, TP. Huế đã tổ chức 8 điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 cho những người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 10/7.

Trong ngày 31/7, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lấy 2.599 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, bao gồm những người về từ Đà Nẵng và một số trường hợp F1, F2. Số trả kết quả xét nghiệm trong ngày 2.581 mẫu đều âm tính.

Tính từ 8/3/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã lấy 15.045 mẫu xét nghiệm, trong đó, 2 trường hợp kết quả dương tính (02 đã điều trị khỏi), 22 mẫu đang chờ kết quả, các mẫu còn lại đều âm tính.

Ghi nhận tại điểm xét nghiệm nhanh Trạm y tế phường Trường An (TP. Huế) trong chiều 31/7 và sáng 1/8, đã có đông người dân đến khai báo y tế, lấy mẫu máu để xét nghiệm nhanh Covid-19. Một người dân đến khai báo cho biết, cả gia đình đi vào nhà em gái để chơi ở Đà Nẵng bằng xe riêng. Khi ở Đà Nẵng cũng hạn chế ra ngoài và hiện sức khoẻ vẫn bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cũng như tuân thủ các yêu cầu về khai báo y tế nên gia đình đã tự nguyện đến khai báo và thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19.

Huế tổ chức 8 điểm tets nhanh COVID-19 cho những người đi từ vùng dịch về - Ảnh 2.

Người dân đi khai báo y tế "quên" việc giữ khoảng cách an toàn.

Cũng theo ghi nhận của PV, công tác ghi phiếu thông tin, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm của các nhân viên y tế khá nhanh và tận tình. Tuy nhiên, tình hình người dân đứng chen lấn, không xếp hàng, không đảm bảo khoảng cách an toàn đã diễn ra trong buổi chiều ngày 31/7.

Trong chiều 31/7, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tỉnh đã đặt mua thêm 20.000 kít tets nhanh Covid-19 để đảm bảo cho công tác xét nghiệm.

Huế tổ chức 8 điểm tets nhanh COVID-19 cho những người đi từ vùng dịch về - Ảnh 3.

Người dân đợi đến lượt lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19.

Trước đó, trong cuộc họp Ban chỉ đạo vào sáng 31/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế kêu gọi người dân đang ở trên địa bàn tỉnh đã từng có mặt tại Đà Nẵng từ 1/7/2020 cần thực hiện khai báo y tế để được xét nghiệm nhanh, tư vấn và hỗ trợ y tế khi cần. Ông Thọ yêu cầu trước 18h ngày 31/7 hoàn thành xét nghiệm nhanh đối với các công dân chưa có thời gian đủ 14 ngày kể từ ngày rời khỏi Đà Nẵng tính đến ngày 10/7/2020.