Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế tổ chức nhiều chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong dịp năm mới 2023 và Xuân Quý Mão, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hoá văn nghệ, với chủ đề "Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão”.

Sự kiện chào đón năm mới tại TP Huế. Ảnh: ĐH

Sự kiện chào đón năm mới tại TP Huế. Ảnh: ĐH

Theo đó, vào tối ngày 21/1/2023 (tức đêm 30 Tết Âm lịch), sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào năm mới tại Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (Bia Quốc học). 

Đến tối ngày 22/1 (Mùng 1 Tết Âm lịch) sẽ có chương trình văn nghệ chào năm mới Quý Mão tại Quảng trường Cột Cờ - Ngọ Môn.

Trong dịp năm mới, UBND TP Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tại tất cả các tuyến đường đi bộ và công viên từ Bia Quốc học đến Công viên 3/2 

Đặc biệt, vào đêm Giao thừa Xuân Quý Mão 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xây dựng phương án bắn pháo hoa tầm cao tại các địa bàn: TP Huế, huyện Phong Điền, Phú Lộc, với số lượng 2.000 quả (TP Huế: 1.000 quả; huyện Phong Điền: 500 quả; huyện Phú Lộc: 500 quả) từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phía trên Cột Cờ trong chương trình văn nghệ chào mừng năm mới Quý Mão lúc 22h đêm 30 Tết, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Đối với các hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian, thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức hoạt động nhân ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Cụ thể, tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trong các buổi chiều tối ngày 22 và ngày 23/2/2023 (Mùng 1 và 2 Tết Quý Mão) để phục vụ nhân dân và du khách. 

Chỉ đạo các bảo tàng mở cửa miễn vé đón nhân dân tham quan di tích từ ngày 22 đến hết ngày 24/1/2023 (Từ Mùng 1 - 3 Tết Nguyên đán).

Tổ chức Tuần phim mừng Đảng mừng Xuân (từ ngày 18/1-25/1/2023, tức ngày 27 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết).

Tổ chức Lễ hội Đền Huyền Trân (từ ngày 8-9 tháng Giêng năm Quý Mão). Tổ chức Lễ dâng hoa; triển lãm “Đất nước mùa xuân” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Chương trình nghệ thuật chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/2023.

Riêng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp năm mới, như: Lễ Ban sóc (ngày 1/1/2023); Lễ Thướng Tiêu (ngày 14/1/2023); mở cửa miễn vé đón nhân dân tham quan di tích từ ngày 22 đến hết ngày 24/1/2023 (Mùnng 1 - 3 Tết Nguyên đán); tổ chức các chương trình vui Tết phục vụ du khách (Lễ đổi gác, biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật...).

 UBND TP Huế sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật tổng hợp chào năm mới Countdown 2023 (tối 31/12/2022); Hội hoa Xuân; chương trình Tết Việt, các hoạt động văn hóa, giải trí vui Xuân tại các địa điểm trên địa bàn thành phố; trang trí hoa từ Bia Quốc học đến cầu Tràng Tiền; 

Ngoài các hoạt động trên, mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 1-2 điểm vui xuân tại khu vực trung tâm; mỗi xã, phường, thị trấn có một điểm vui xuân tập trung. Tiêu biểu, như: Hội Đu tiên Phước Yên (Mùng 1 - 4 Tết); lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (6/1AL) do UBND huyện Quảng Điền tổ chức; lễ hội vật truyền thống làng Sình (xã Phú Mậu), lễ hội cầu ngư Thuận An (phường Thuận An, TP Huế); giải Bóng đá Thanh niên nông thôn huyện Phong Điền lần thứ V - năm 2023, giải Cờ tướng truyền thống huyện Phong Điền lần thứ III; Hội đu Điền Hòa ngày mồng 2 Tết (xã Điền Hòa), Lễ hội đu tiên Gia Viên ngày mồng 4 Tết (xã Phong Hiền), giải đua ghe xã Phong Bình (mồng 6 Tết); giải đua ghe xã Phong Hòa (mồng 8 Tết).

UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo tổ chức giải đua trãi trên sông Vực (mùng 9 Tết). UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo tổ chức chương trình Chợ quê ngày Tết, Chương trình hát Bài chòi (diễn ra trong 3 ngày từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết). Tại huyện A Lưới sẽ diễn ra Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” (dự kiến 7/1/2023).