Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huế triệu tập, xử phạt nhiều người liên quan đến COVID-19

Nhiều người không chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh nơi công cộng, đăng tải thông tin thất thiệt về COVID-19 đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế triệu tập, xử phạt hành chính.

Huế triệu tập, xử phạt nhiều người liên quan đến COVID-19 - Ảnh 1.

Cơ quan công an lập biên bản vi phạm với các cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng

Chiều 3/4, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm đối với 5 người, gồm: Trần Xuân Thắng, Trương Phi Long (cùng sinh năm 2002); Võ Quốc Việt, Nguyễn Anh Phước (cùng sinh năm 2004) và Bùi Văn Thương (sinh năm 1996) cùng trú tại phường Phú Hậu, TP. Huế vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Trước đó, vào lúc khoảng 9h, ngày 2/4/2020, tại công viên Trịnh Công Sơn (phường Phú Cát, TP. Huế) Tổ công tác liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid 19 phường Phú Cát phát hiện những người nói trên đang vui chơi tại điểm công cộng này nhưng không đeo khẩu trang.

Theo cơ quan chức năng, 5 thanh niên nói trên có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo quy định của cơ quan y tế.

Huế triệu tập, xử phạt nhiều người liên quan đến COVID-19 - Ảnh 2.

Một cá nhân buộc phải viết cam kết không tái phạm khi chia sẻ thông tin thất thiệt về COVID-19

Sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an phường Tây Lộc (TP Huế) làm việc với bà Nguyễn K.T. (SN 1974, trú đường Lê Ngọc Quyến, phường Tây Lộc) vì việc tự ý đăng tải tờ rơi có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 gây hiểu nhầm trong dư luận.

Ngày 3/4, bà Nguyễn K.T. đã dùng facebook của mình để đăng tải tờ rơi ở trang Gala Sale in Huế với nội dung: "Chỉ còn 9 giờ đồng hồ để ship bánh. Anh chị em nào muốn ăn bánh bao thì lên đơn luôn nhé. 0 giờ ngày 3/4 là cấm bán hàng online rồi đó".

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thống nhất xử lý bà T. bằng cách buộc viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.

Huế triệu tập, xử phạt nhiều người liên quan đến COVID-19 - Ảnh 3.

Một cá nhân khác bị cơ quan công an triệu tập, lập biên bản vì đăng tin TP. HCM phong toả trong 14 ngày

Trước đó, ngày 1/4, cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã nhắc nhở, buộc chủ tài khoản facebook Tường Vy Châu xóa bỏ thông tin đã chia sẻ khỏi trang cá nhân và buộc cam kết không tái phạm.

Tại cơ quan công an, chủ tài khoản này thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin thất thiệt: "Bắt đầu từ ngày 28/3/2020, toàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị phong tỏa trong 14 ngày; sau thời điểm này, người bên ngoài sẽ không vào được thành phố; người nào muốn về quê tránh dịch phải viết đơn sớm và báo cho trưởng công an". Người này cũng cho biết, do không xem xét kỹ nội dung, tính chính xác của thông tin nên đã chia sẻ lại trên tài khoản facebook của mình, đồng thời bà không biết việc làm này của mình là vi phạm pháp luật cũng như những quy định phải chấp hành khi tham gia facebook.