Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hưng Yên: Khởi tố 8 bị can về hành vi bán 640 suất đất trái thẩm quyền

(Dân sinh) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 8 bị can trong vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2003 đến năm 2007 tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào).

Các bị can trong vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ bị khởi tố.

Các bị can trong vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ bị khởi tố.

Đáng chú ý, trong 8 bị can bị khởi tố bắt giam, có 2 Bí thư Đảng ủy (1 người đã nghỉ công tác), 3 Chủ tịch UBND xã (2 người nghỉ công tác); ngoài ra còn có cán bộ địa chính, cán bộ tài chính-thủ quỹ...

Cụ thể: Cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 8 bị can gồm: 2 nguyên Chủ tịch UBND xã Dị Sử là Đỗ Chí Hào (sinh năm 1961) và Vũ Duy Bình (sinh năm 1963); Vũ Văn Ngọc (sinh năm 1971, Chủ tịch UBND phường Dị Sử); 2 cán bộ là Bí thư Đảng ủy gồm: Nguyễn Kim Dương (sinh năm 1959, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Dị Sử) và Nguyễn Quang Phục (sinh năm 1964, Bí thư Đảng ủy phường Dị Sử); Đặng Đình Tâm (sinh năm 1957, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Sử nhiệm kỳ 2000 - 2005); Vũ Thị Dung (sinh năm 1966, nguyên cán bộ tài chính - thủ quỹ xã Dị Sử); Đỗ Chí Thanh (sinh năm 1960, nguyên cán bộ địa chính xã Dị Sử).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thụ lý giải quyết vụ việc có dấu hiệu lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại phường Dị Sử (thị xã Mỹ Hào). Qua điều tra, kết quả ban đầu xác định: Từ năm 2003 đến năm 2008, chính quyền địa phương xã Dị Sử (nay là phường Dị Sử, xã Mỹ Hào) và các thôn của xã đã bán, giao đất trái thẩm quyền với diện tích 68.843,7m2 (bằng  640 suất đất).

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.