Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huy động bộ đội thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly tại Đắc Lắk

(Dân sinh) - Tỉnh Đắk Lắk là địa phương đã có những ca dương tính với dịch Covid- 19 và hiện nay số lượng người được nghi ngờ có khả năng lây nhiễm ngày càng tăng. Để thực hiện tốt các biện pháp cách ly, giảm thiểu các ca lây nhiễm, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk đã chính thức huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cùng với Sở y tế, Công an và các Cơ quan, ban ngành chính thức kích hoạt hai điểm tiếp nhận cách ly công dân tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Chỉ huy trực tiếp lực lượng tại khu các ly tập trung tại Ký túc xá phân hiệu Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk, Trung tá Nguyễn Văn Tiệp, Chủ nhiệm Phòng không, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ xác định công tác phòng chống dịch Covid- 19 là đi đầu, gần 3 ngày qua khi được cấp trên phân công chuẩn bị tốt công tác bố trí nơi tiếp nhận công dân, cán bộ, chiến sĩ đã không quản khó khăn vất vả, sắp xếp lại hệ thống các dãy nhà ở, tổng dọn vệ sinh xung quanh khu vực, tiêu độc, khử trùng toàn bộ; thực hiện đúng theo quy định của cấp trên; đồng thời quán triệt, hướng dẫn cho lực lượng làm nhiệm vụ nắm đầy đủ các bước trong tiếp nhận các trường hợp cách ly.

Đắk Lắk: Huy động bộ đội thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly - Ảnh 1.

Kiểm tra cơ sở

Để thực hiện tốt công tác cách ly công dân tập trung nghi có khả năng lây nhiễm Covid- 19, cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh bố trí, sắp xếp lại hai điểm cách ly công dân tập trung là Ký túc xá phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk và ký túc xá Trung tâm giáo dục quốc phòng- an ninh Trường Đại học Tây Nguyên; tại các vị trí tiếp nhận cách ly công dân, Lực lượng vũ trang tỉnh và các ngành chức năng đã huy động trên 130 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tổ chức đảm bảo cho việc tiếp nhận 585 công dân, trong đó, ký túc xá phân hiệu Đại học Luật Hà Nội là 225 người và ký túc xá Trung tâm giáo dục quốc phòng- an ninh là 360 người.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các lực lượng đã chủ động hiệp đồng chặt chẽ, chỉ huy, điều hành kịp thời, thống nhất, củng cố đầy đủ vật chất các điểm cách ly, bố trí lực lượng tuần tra, canh gác; xây dựng hệ thống rào chắn, lắp đặt các nhà bạt, phân bổ lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận để vận hành một cách nhịp nhàng, thông suốt, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ chấp hành nghiêm ngặt trong công tác phòng dịch, tránh để lây lan dịch bệnh giữa người được cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đắk Lắk: Huy động bộ đội thực hiện nhiệm vụ tại các điểm cách ly - Ảnh 2.

Kiểm tra tại cơ sở cách ly

Việc thiết lập và đưa vào hoạt động hai cơ sở cách ly mới tại Ký túc xá phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk và Ký túc xá Trung tâm giáo dục quốc phòng- an ninh Trường Đại học Tây Nguyên được chính quyền địa phương lựa chọn sẽ giúp giảm tải được số lượng người đang được cách ly tại hai địa điểm là Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nguyên, phường Tân Hòa và Trung tâm điều dưỡng người có công, tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có 3 trường hợp dương tính với dịch Covid- 19, có 74 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 225 người đang được cách ly tập trung và gần 7.000 người được cách ly tại nhà và nơi cư trú. Đồng chí Đỗ Hoàng Việt, Phó trưởng phòng kế hoạch- nghiệp vụ, Sở y tế tỉnh cho biết: Để đáp ứng kịp thời việc các ly các trường hợ có khả năng mắc Covid- 19, sở Y tế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh đảm bảo đủ các cơ sơ tiếp nhận công dân cách ly, huy động tối đa nguồn lực con người, kết hợp với phương tiện sẵn sàng khoanh vùng, dập các ổ dịch phức tạp bùng phát ở trong cộng đồng dân cư, với tinh thần chủ động ngăn ngừa từ xa, từ sớm, sử lý dứt điểm.

Với tinh thần phát huy hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, vai trò của chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong chủ động ngăn ngừa và phòng chống dịch Covid-19, đây là yếu tố quyết định để hạn chế mức thấp nhất việc lây nhiễm chéo giữa các đối tượng và lan ra cộng đồng. Đến thời điểm này thì hai cơ sở cách ly mới đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân vào cách ly tập trung.