Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hủy nổ thành công quả bom hơn 340 kg sót lại sau chiến tranh

(Dân sinh) - Chiều 19/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hủy nổ thành công quả bom nặng hơn 340 kh còn sót lại sau chiến tranh.

Hủy nổ thành công quả bom sót lại sau chiến tranh - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội đưa quả bom đến nơi hủy nổ an toàn.

Thông tin từ báo Nhân dân cho biết, quả bom này được người dân phát hiện trong lúc đánh lưới bắt cá trên sông Trà Khúc đoạn chảy qua địa phận thôn An Cư, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa vào tối 18/8.

Sau khi nhận tin báo của người dân và chính quyền địa phương, Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Tư Nghĩa tổ chức trục vớt và vận chuyển quả bom đến nơi hủy nổ.

Hủy nổ thành công quả bom sót lại sau chiến tranh - Ảnh 2.

Quả bom dài 1,2 m, nặng hơn 340 kg vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm.

Theo báo Quảng Ngãi, đây là quả bom do Mỹ sản xuất có chiều dài 1,2m và nặng hơn 340kg còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom này có sức công phá cực lớn, vẫn còn nguyên ngòi nổ nên rất nguy hiểm. 

Do được phát hiện nằm ở mép sông nên công tác trục vớt và vận chuyển quả bom đến nơi hủy nổ gặp nhiều khó khăn.

Qua nghiên cứu, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Tư Nghĩa và lực lượng dân quân xã Nghĩa Thắng đã lên phương án xử lý, trục vớt và di chuyển đến nơi  hủy nổ an toàn.