Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Bắc Trà My (Quảng Nam): Công tác giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu được giao

Sáng ngày 14/12/2022, HĐND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ mười, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện đánh giá, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Đã thực hiện ước đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm; Công tác giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu được giao, công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, năm 2022, trước bối cảnh bị ảnh hưởng từ các biến động của tình hình trong khu vực và trong nước, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Song, hệ thống chính trị toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá tốt trên các lĩnh vực, nhất là tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật: Đã thực hiện ước đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh-Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh-Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Công tác khắc phục, hỗ trợ người dân khôi phục và phát triển sản xuất tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ gây ra được kịp thời, công tác giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Đã tổ chức thành công lễ hội văn hoá các dân tộc. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường cơ bản được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh tại kỳ họp

Quang cảnh tại kỳ họp

"Với những kết quả nêu trên, HĐND huyện xin ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, các cấp, các ngành;với những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực mà chúng ta đạt được trong năm vừa qua là tiền đề thuận lợi để kinh tế-xã hội của huyện phát triển. Tuy nhiên, với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri, chúng ta nhìn nhận rằng, kinh tế-xã hội của huyện vẫn còn nhiều thách thức: Đời sống của một bộ phận Nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng còn nhiều tồn tại, khó khăn, triển khai thi công các công trình, dự án còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn thấp"- Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Bắc Trà My nhấn mạnh.