Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện đảo Lý Sơn khánh thành Thư viện hơn 10.000 đầu sách

(Dân sinh) - Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã khánh thành đưa Thư viện huyện Lý Sơn vào hoạt động phục vụ công chúng, góp phần nâng cao dân trí.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết: Nhà trường tài trợ gần 3 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa toàn bộ tòa nhà chính; xây dựng tường rào cổng ngõ, bồn hoa, nhà để xe, khu vui chơi trẻ em; lắp đặt hệ thống máy điều hòa nhiệt độ, phòng máy tính, phòng đọc, kho sách, hệ thống mạng internet, máy photocopy… Trường cũng chuyển giao phần mềm quản lý việc mượn sách tự động để hỗ trợ địa phương trong quản lý, đồng thời kêu gọi thêm các nhà tài trợ hỗ trợ gần 1.000 đầu sách cho Thư viện huyện đảo Lý Sơn.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: Những năm qua, huyện Lý Sơn được Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT - XH, các thiết chế văn hóa, trong đó có thư viện huyện. Thư viện được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng năm 2000 với tổng diện tích gần 1000 mét vuông, hơn 10.000 bản sách các loại và nhiều loại báo, tạp chí, cơ bản đáp ứng yêu cầu cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh và nhân dân huyện đảo đến tìm hiểu, đọc các loại sách báo. Tuy nhiên, qua 20 năm sử dụng, thư viện đã xuống cấp, hư hỏng nặng cần được sửa chữa, nâng cấp nhằm phục vụ tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện. 

Quảng Ngãi: Khánh thành Thư viện hơn 10.000 đầu sách cho huyện đảo Lý Sơn - Ảnh 1.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Thiên Tuế, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh tham quan Thư viện

Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn ghi nhận tình cảm đặc biệt của Ban giám hiệu, cán bộ, viên chức Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã quan tâm tài trợ cho huyện việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp thư viện huyện theo hướng chuẩn, hiện đại, trang bị thêm sách, tài liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và phục vụ bạn đọc trong thời gian tới được tốt hơn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng khẳng định: Đây là công trình hết sức thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn đối với nhân dân huyện đảo Lý Sơn. Một địa điểm lý tưởng để các bậc phụ huynh, thanh thiếu niên, các em học sinh và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện đến để nâng cao kiến thức của mình như đọc sách, truy cập, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, là nơi các em học sinh thường xuyên đến vui chơi, tìm hiểu qua sách báo… 

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là đơn vị quản lý, khai thác thư viện trong thời gian tới cần tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân, con em trên địa bàn huyện biết về thư viện; quản lý, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng của thư viên; Có nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo nhằm thu hút ngày càng nhiều bạn đọc đến thư viện; Chủ động tìm kiếm tài liệu làm phong phú, đa dạng thêm nguồn sách, báo tại thư viện phục vụ nhu cầu hưởng thụ của mọi đối tượng trên huyện đảo Lý Sơn.