Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Phú Hòa (Phú Yên): Chú trọng công tác "Đền ơn đáp nghĩa"

(Dân sinh) - Qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, địa bàn huyện Phú Hòa là một trong những căn cứ cách mạng quan trọng, vừa là vùng kháng chiến vừa là hậu phương của Tỉnh, của Huyện. Kết thúc chiến tranh, tính đến cuối năm 2010, huyện Phú Hòa đã được xác nhận 1.139 liệt sĩ, 392 thương binh, 91 bệnh binh, 192 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 532 người và gia đình có cong giúp đỡ cách mạng, hơn 1.000 người được công nhận là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, hơn 5.470 người được Nhà nước tặng thưởng Huân, huy chương kháng chiến.

Ông Đinh Công Thạch-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa chia sẻ, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên suất 65 năm qua, nhân dân huyện Phú Hòa đã có nhiều việc làm nghĩa tình, chăm sóc, thương yêu, giúp đỡ thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và đã thực sự trở thành phong trào cách mạng phát triển rộng khắp, đã thể hiện việc "đền ơn đáp nghĩa" là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là đạo lý của mọi người đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Với đạo lý và tình cảm "uống nước nhớ nguồn", trong thời gian qua mà nhất là trong 5 năm trở lại đây cùng với việc tập trung mọi nguồn lực để xây dựng cơ ở hạ tầng, phát triển knh tế-xã hội, huyện Phú Hòa luôn chú trọng việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công cách mạng. Quan tâm chăm sóc chu đáo về vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công giúp đỡ cách mạng…tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ vươn lên có cuộc sống no đủ. Hàng năm, vào ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và Tết nguyên đán, Huyện ủy, UBND huyện đều tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kỷ niệm, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và công lao to lớn của các liệt sĩ, các thương bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng, đồng thời xuất ngân sách hàng trăm triệu đồng để tặng quà cho các gia đình chính sách, trao tận tay đối tượng các phần quà của Tỉnh, của Trung ương, của Chủ tịch nước.

Huyện Phú Hòa (Phú Yên): Chú trọng công tác "Đền ơn đáp nghĩa" - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Đinh Công Thạch và Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH Lê Bá Tự thăm và tặng quà gia đình chính sách.

Ông Lê Bá Tự-Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết, trong dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ vừa qua, ngoài phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện đã trích ngân sách địa phương tặng 1.492 suất quà cho gia đình người có công với số tiền 169 triệu đồng. Ngoài ra, lãnh đạo huyện còn tổ chức các đoàn đi thăm, tặng 31 suất quà. Trong đó có 11 suất Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất trị giá 500.000đ tiền mặt và 20 suất đối tượng chính sách tiêu biểu, mỗi suất trị giá 300.000đ tiền mặt. UBND các xã , thị trấn cũng đã trích 1 phần ngân sách để tặng quà cho các đối tượng, vận động đóng góp từ cộngdđồng để trao tặng hàng trăm sổ tiết kiệm tình nghĩa cho những gia đình chính sách còn khó khăn trong cuộc sống. Hàng năm Huyện đều triển khai cho các xã kiểm tra, rà soát nắm chắc thực trạng nhà ở của các đối tượng chính sách để kịp thời hỗ trợ xây dựng, sử chữa. Trong năm 2020, theo kế hoạch huyện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17 nhà tình nghĩa, hiện nay đã xây mới 5 nhà và sửa chữa 6 nhà với kinh phí 320 triệu đồng. Tính từ năm 2002 đến nay, nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa do cán bộ và nhân dân đóng góp đã xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 640 gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 9,4 tỷ đồng.

Đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời, các mẹ không còn cảnh hiu quạnh, được chăm lo đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Khi các mẹ từ trần, cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức tang lễ chu đáo. Vợ hoặc chồng liệt sĩ; cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn; con liệt sĩ tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa đều được giải quyết kịp thời trợ cấp nuôi dưỡng. Ngoài ra, huyện, xã, thị trấn cũng đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí khi họ khó khăn, đau ốm; tạo điều kiện hỗ trợ về đất ở, đát sản xuất, cho vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Để thực hiện tốt hơn nữa các chế độ chính sách đối với người có công, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", ông Đinh Công Thạch-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, trong thời gian tới ngoài việc tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đảm bảo các khoản phụ cấp, trợ cấp được trao "tận tay, đúng kỳ, đúng số" cho các đối tượng, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", thực hiện toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh phong trào ở cơ sở để ngày càng có khu dân cư làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống.