Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Phú Ninh (Quảng Nam): Hơn 500 người tham gia Ngày hội khởi nghiệp và sàn giao dịch việc làm năm 2023

Ngày 27 và 28/5, huyện Phú Ninh tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và sàn giao dịch việc làm huyện năm 2023 thu hút sự tham gia của gần 500 đoàn viên, thanh niên và người lao động trên toàn huyện. Trong chương trình còn có hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên thanh niên, phụ nữ.

Hoạt động được tổ chức theo chương trình liên tịch giữa UBND huyện Phú Ninh với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, nhằm góp phần giải quyết việc làm và đào tạo nghề trên địa bàn huyện, đồng thời kết nối, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn.

Ngày hội khởi nghiệp và sàn giao dịch việc làm huyện Phú Ninh năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động như tổ chức sàn giao dịch việc làm; phiên chợ khởi nghiệp lần 2; truyền thông tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; giao lưu ẩm thực - âm nhạc... Trong chương trình còn có hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên thanh niên, phụ nữ

Tại ngày khai mạc (27/5), đại diện Trường Cao đẳng Thaco và một số doanh nghiệp đã chia sẻ về công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo; việc phối hợp đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài; nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề…

Kết nối cung-cầu lao động tại Ngày hội khởi nghiệp và Sàn giao dịch việc làm

Kết nối cung-cầu lao động tại Ngày hội khởi nghiệp và Sàn giao dịch việc làm

Phát biểu tại ngày hội, ông Huỳnh Xuân Chính, Chủ tịch huyện Phú Ninh cho biết, Phú Ninh là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnhnhưng với bản tính cần cù, người lao động Phú Ninh đã hăng say học tập, lao động, sáng tạo, tích cực sản xuất bằng các nghề thế mạnh ở địa phương nhằm tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định cho bản thân, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định về an ninh, quốc phòng của huyện.

Trong thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để góp phần thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra. "UBND huyện đã tập trung đầu tư và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển, thúc đẩy các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, tạo ra nhiều việc làm mới, giải quyết cơ bản vấn về việc làm tại địa phương", ông Chính cho biết thêm.

Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp và sàn giao dịch việc làm, ngày 28/5, huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện và cán bộ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ. Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính phát biểu tại hội nghị

Trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp và sàn giao dịch việc làm, ngày 28/5, huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện và cán bộ, đoàn viên thanh niên, phụ nữ. Trong ảnh: Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính phát biểu tại hội nghị

Thông qua Sàn giao dịch việc làm lần này nhằm từng bước hình thành thị trường lao động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động kết nối cung - cầu lao động, các cơ sở dạy nghề có cơ hội tự giới thiệu với các học viên tiềm năng, từ đó tạo cho thị trường lao động của tỉnh nói chung và của huyện Phú Ninh nói riêng được sôi nổi hơn, kích thích sự phát triển các hoạt động về hỗ trợ việc làm, dạy nghề trên địa bàn ngày càng nhiều hơn, chất lượng hơn.