Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Quảng Trạch kêu gọi hơn 1,7 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa tổ chức Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, nhằm kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trên địa bàn.

Theo đó, để lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp Hội Phụ nữ huyện Quảng Trạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và kết nối các tổ chức, cá nhân và nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi khó khăn. Với phương châm “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, chương trình đặt mục tiêu 100% các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” phù hợp với thực tế tại mỗi đơn vị, địa phương.

Các tổ chức, đơn vị trao quà và nhận đỡ đầu cho các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Các tổ chức, đơn vị trao quà và nhận đỡ đầu cho các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Qua khảo sát, hiện trên địa bàn huyện Quảng Trạch có trên 100 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần sự giúp đỡ, chung tay từ cộng đồng.

Sau gần 4 tháng triển khai, thực hiện kể từ đầu năm 2022 đến nay, chương trình đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu cho 60 trẻ mồ côi, với tổng số tiền cam kết hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng thời gian từ 3-5 năm, đặc biệt, có trẻ được hỗ trợ đến khi đủ 18 tuổi.