Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Thái Thụy (Thái Bình): Nhà thầu thi công đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Mỗi ngày có tới trăm chuyến xe của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại Phan Quỳnh (Công ty Phan Quỳnh) chở bùn và rác thải rơi vương vãi ra đường ra đường giao thông, nhưng không được các cơ quan chức năng của huyện Thái Thụy ngăn chặn, xử lý.

Xe tải của Cty Phan Quỳnh chở bùn, đất không che đậy làm vương vãi  ra đường Bùi Quang Thận.

Xe tải của Cty Phan Quỳnh chở bùn, đất không che đậy làm vương vãi ra đường Bùi Quang Thận.

Phán ánh tới chính quyền địa phương và các cơ quan báo chí, chị Bùi Thị Huệ tổ trưởng tổ dân phố cùng một số người dân ở tổ dân phố số 2, cụm 10, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy bức xúc cho biết; đã gần 1 tháng này, kể từ khi Công ty Phan Quỳnh triển khai xây dựng gói thầu xây lắp công trình dự án cải tạo hạng mục xung quanh Khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền. Trong quá thi công, mỗi ngày có tới trăm lượt xe tải của Công ty Phan Quỳnh nối đuôi nhau, chở bùn và rác thải, rơi vãi ra đường. Vào những ngày thời tiết nắng ráo thì mặt đường bụi mịt mờ do bùn, đất rơi vãi, còn những ngày thời tiết xấu, trời mưa thì cả tuyến đường lại nhớp nháp toàn đất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường đô thị làm cho cuộc sống người dân sở tại bị đảo lộn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và học sinh đi học. Đã có nhiều người dân, học sinh bị ngã xe do mặt đường trơn trượt.

Tại khu vực Công trường đang thi công, Công ty Phan Quỳnh không đặt biển cảnh báo, không có rào chắn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tại khu vực Công trường đang thi công, Công ty Phan Quỳnh không đặt biển cảnh báo, không có rào chắn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Từ phán ánh của người dân, phóng viên đã tới thị sát công trường đang thi công trên đường Tạ Quốc Luật (Đây không chỉ là tuyến phố chính của thị trấn Diêm Điền, tuyến đường dân sinh của hàng trăm hộ dân cụm 10, thị trấn Diêm Điền mà còn là tuyến đường độc đạo vào khu Lăng mộ của nhà lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh). Nhưng trong quá trình thi công nạo vét lòng sông Lăng, công ty Phan Quỳnh không cắm biển cảnh báo, không có rào chắn, không có người điều tiết giao thông, xe chở chất thải từ công trường ra nơi tập kết không lót đáy, che mui làm vương vãi bùn đất ra đường…gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình vận chuyển bùn, rác Xe tải của Công ty Phan Quỳnh không lót đáy, che mui, làm bùn đất rơi vãi téo tung ra đường Tạ Quốc Luật và Bùi Quang Thận.

Trong quá trình vận chuyển bùn, rác Xe tải của Công ty Phan Quỳnh không lót đáy, che mui, làm bùn đất rơi vãi téo tung ra đường Tạ Quốc Luật và Bùi Quang Thận.

Điều tệ hại hơn trong những ngày mưa, do bùn đất rơi vãi ra đường, mặt đường trơn trượt nên đã làm cho nhiều người tham gia giao thông bị té ngã.

Khi trời mưa, bùn đất làm cho mặt đường trơn trượt, nên một số người dân bị ngã xe. Ảnh: NDCC

Khi trời mưa, bùn đất làm cho mặt đường trơn trượt, nên một số người dân bị ngã xe. Ảnh: NDCC

Empty
Empty

Bên cạnh đó, khu vực đổ phế thải (bùn, rác) ngay cạnh khu dân cư, Trường Tiều học, Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền và  chùa Chiêu Phúc mùi hôi thối bốc lên nồng nặc đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và học tập hàng ngày của hàng nghìn người dân và học sinh. Chia sẻ với phóng viên, chị Phạm Thị Nga,  tổ dân phố số 2 và Phó hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền, Tô Thị Sinh cho biết: từ ngày xe của công ty Phan Quỳnh chở chất phế thải tập kết ở ngay sát trường học, mùi hôi, thối đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập của nhà trường, cộng đồng khu dân cư và việc phụ huynh đưa đón học sinh.

Hàng nghìn m³ bùn, đất thải do Công ty Phan Quỳnh tập kết trái phép đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của rất nhiều hộ dân và các cháu học sinh Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền.

Hàng nghìn m³ bùn, đất thải do Công ty Phan Quỳnh tập kết trái phép đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của rất nhiều hộ dân và các cháu học sinh Trường Mầm non thị trấn Diêm Điền.

Trước những việc bức xúc của người dân và sự coi thường pháp luật cũng như tính mạng của người tham gia giao thông của công ty Phan Quỳnh, phóng viên đã liên hệ và làm việc với ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy), tại buổi làm việc, ông Quy cho biết: “cũng đã nhận được phán ánh của người dân và ông đã yêu cầu Công ty Phan Quỳnh khắc phục, nhưng hiện tại Công ty Phan Quỳnh đã khắc phục hay chưa và khắc phục như nào thì ông cũng chưa kiểm tra…?. Còn việc Công ty Phan Quỳnh đổ phế thải ra bãi đất trống ngay cạnh khu dân cư, trường học và nơi thờ tự (chùa) là do UBND thị trấn cho công ty mượn tạm để tập kết bùn, đất; chờ khi nào bùn đất, khô thì công ty sẽ chuyền đi nơi khác”.

Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền - Lê Xuân Quy, có “làm ngơ “cho Cty Phan Quỳnh gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân và học sinh?

Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền - Lê Xuân Quy, có “làm ngơ “cho Cty Phan Quỳnh gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân và học sinh?

Trước sự việc công ty Phan Quỳnh thi công công trình và vận chuyển phế thải gây ô nhiễm môi trường vi phạm Luật giao thông đường bộ và Luật Bảo vệ môi trường, gây bức xúc và làm đảo lộn cuộc sống của hàng trăm hộ dân sở tại cũng như làm ảnh hưởng tới môi trường sống và học tập của các cháu học sinh Trường Mầm Non thị trấn Diêm Điền mà vẫn không được các cấp, ngành của huyện Thái Thụy kiểm tra xử lý?. 

Theo Luật sư Đỗ Minh Tuấn, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, việc chở vật liệu xây dựng, đất cát, phế thải mà không che chắn hoặc che chắn không kỹ dẫn đến rơi vãi ra đường là vi phạm pháp luật. Ngoài việc người điều khiển xe ô tô bị xử phạt theo Khoản 1 Điều 72 Luật Giao thông đường bộ 2008, theo Khoản 2 và khoản 6 Điều 20 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Thì người điều khiển xe ô tô còn bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi khoản 72 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 – nuế để xe chở vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường gây tai nạn giao thông.