Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huyện Tri Tôn, An Giang: 3 học sinh đuối nước khi đi tắm hồ

Chiều ngày 13/9, tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ đuối nước tại Soài Chek xã Núi Tô khiến 3 em học sinh tử vong.

Thông tin trên báo Nhân dân điện tử cho hay, các em học sinh gồm: Chau Chét, 11 tuổi; Chau Ga Vin, 11 tuổi, cùng học lớp 5 Trường tiểu học A An Tức thuộc xã An Tức và Chau Tiên, 11 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học A An Tức. Đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà chia buồn cùng người thân các cháu, hỗ trợ ban đầu mỗi hộ năm triệu đồng để lo hậu sự.

Huyện Tri Tôn, An Giang: 3 học sinh đuối nước khi đi tắm hồ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, một nhóm học sinh cùng học Trường tiểu học A An Tức gồm 7 em cùng nhau đạp xe đạp ra hồ Soài Chek xã Núi Tô, huyện Tri Tôn chơi. Do hồ này đang được sửa chữa, nạo vét nâng cấp nên một số em đã tìm đoạn vắng người rồi nhảy xuống tắm. Khi thấy ba học sinh Chau Chét, Ga Vin, Chau Tiên đang tắm có biểu hiện đuối nước một vài học sinh đã chạy đi tìm các công nhân thi công nạo vét hồ cầu cứu. Khi nhận được tin báo, các công nhân đã có mặt ở lòng hồ, tìm cách đưa các em lên bờ nhưng sau đó phát hiện các em đã tử vong nên báo chính quyền địa phương.

Công an huyện đã tới khám nghiệm hiện trường. Thi thể ba học sinh sau đó tối cùng ngày đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo thông tin ban đầu, ngay chỗ xảy ra đuối nước, mặt nước hồ khá sâu hơn 3m.

Hồ Soài Chek là công trình thủy lợi với diện tích trên 50ha chứa hơn 293.000m3 nước để phục vụ cho việc tưới tiêu và sinh hoạt của người dân vùng núi cũng như phòng chống cháy rừng trong mùa khô hạn. Hồ có cảnh quang khá đẹp, lại nằm cách trung tâm thị trấn không xa. Đây cũng là một điểm thuận lợi cho sự phát triển du lịch sinh thái vùng núi của địa phương.

Theo số liệu công bố của cơ quan chức năng tại lễ phát động "Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ" diễn ra vào ngày 3/6/2019 cho thấy, số trẻ em Việt Nam thiệt mạng do đuối nước dù đã giảm, song vẫn ở mức rất cao, khoảng 2.000 trẻ em/năm.

Con số này cao gấp 10 lần so các nước phát triển, cụ thể cao hơn 5 lần các nước ASEAN. Cũng chính con số thương tâm và đau lòng này đã và đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng đuối nước ở nước ta.