Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Huỳnh Như ấp ủ hi vọng: "Tương lai cầu thủ nữ Việt Nam sẽ được ra nước ngoài thi đấu"

Đội trưởng Huỳnh Như là người ghi bàn duy nhất ở trận thua 1-2 của đội tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Australia trong trận đấu play-off lượt về vòng loại Olympic Tokyo 2020 tối 11/3 trên SVĐ Cẩm Phả. Thất bại sau hai lượt trận với tổng tỉ số 1-7, giấc mơ Olympic của bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa thể thành sự thật.

Phút thứ 55, tận dụng tình huống sai lầm của hàng thủ đội bạn, Huỳnh Như đã chớp thời cơ dứt điểm tung lưới thủ môn Lydia Williams. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam có thể ghi bàn vào lưới đội tuyển Australia trong một trận đấu chính thức.

Chia sẻ về khoảnh khắc lịch sử này, Huỳnh Như không khỏi xúc động: "Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Australia. Bàn thắng này là sự nỗ lực và cũng là mục tiêu mà toàn đội đã đặt ra trước trận đấu. Do đó, mọi người đều cảm thấy rất hài lòng.

Toàn đội đã học hỏi được rất nhiều điều qua hai trận đấu với đội tuyển Australia. Trận đấu lượt đi đội đã mắc nhiều sai lầm. Nhưng trong trận đấu ngày hôm nay đội đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và thi đấu tốt hơn. Đội cũng học hỏi được lối chơi, kĩ năng chơi bóng hiện đại và hi vọng trong tương lai gần đội sẽ có nhiều cầu thủ được thi đấu tại nước ngoài", đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết thêm.

“Xé lưới” đội bóng xếp thứ 7 thế giới, Huỳnh Như ấp ủ hi vọng: "Tương lai cầu thủ nữ Việt Nam sẽ được ra nước ngoài thi đấu" - Ảnh 1.

Huỳnh Như cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng lịch sử. Ảnh: PH.

Huỳnh Như còn tiết lộ, điều làm cô cùng toàn đội có hơi chút tiếc nuối là việc khán giả không thể vào sân cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu: "Trong tình tình dịch bệnh phức tạp, không cho khán giả vào sân là một biện pháp tốt. Các cầu thủ nữ cũng đã quen với việc thi đấu với các khán đài trống vắng. Trước khi trận đấu diễn ra, toàn đội đều coi đây là một trận đấu tại giải Vô địch Quốc gia, chỉ cần tập trung thi đấu hết sức mình".

Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại với tổng tỉ số 1-7 sau hai lượt trận trước đội tuyển nữ Australia và ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào VCK Olympic Tokyo 2020.