Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ít nhất 20 người thiệt mạng do động đất trên đảo Ambon, Indonesia

Con số thương vong trong trận động đất tại thành phố Ambon, tỉnh Maluku của Indonesia sáng nay tiếp tục tăng lên hơn 120 người.

VOV đưa tin,tính đến chiều tối 26/9 cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia thông báo, số nạn nhân của trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển thành phố Ambon đã tăng lên 20 người và số người bị thương lên tới hơn 100 người. Hơn 2.000 người phải sơ tán khỏi thành phố.

Í nhất 20 người thiệt mạng do động đất trên đảo Ambon, Indonesia - Ảnh 1.

Trận động đất phá huỷ nhiều ngôi nhà và công trình tại Maluku. (Ảnh: CNN)

Trận động đất đã phá hủy hơn 50 ngôi nhà, trường học và cầu đường. Cơ quan quản lí thiên tai tỉnh Maluku đang nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích; cung cấp cung cấp lều bạt, thực phẩm và thuốc men cần thiết cho người tị nạn.

Tiếp nối trận động đất 6,8 độ richter sáng nay là hơn 70 cơn dư chấn theo cường độ giảm dần cho tới chiều tối. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất này.

Theo báo Nhân Dân, theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất mạnh 6,5 độ xảy ra vào lúc 8 giờ 46 phút (giờ địa phương), tâm chấn cách đông bắc Ambon 37km và có tâm chấn sâu 29km. Trận động đất xảy ra trong đất liền và không gây ra sóng thần. Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia cho hay, tiếp sau đó vào lúc 9 giờ 39 phút, một trận động đất nhỏ mạnh 5,6 độ xảy ra cách khu vực đông bắc đảo Ambon 18km và có tâm chấn sâu 10km.

Thống kê, trận động đất đã làm hư hại một số tòa nhà và cơ sở vật chất tại Ambon và khu vực Malteng, trong đó có một cây cầu chính nối đảo, hơn 60 ngôi nhà, các tòa nhà của trường Đại học Pattimura, nơi cầu nguyện và văn phòng hành chính địa phương.

Sân bay quốc tế Pattimura trên đảo Ambon cũng bị hư hỏng nhẹ nhưng vẫn hoạt động bình thường.

Thành phố Ambon có khoảng 400 nghìn người dân sinh sống. Người dân trên đảo đang kêu gọi sự giúp đỡ những người bị thương và mất nhà sau động đất. Hiện người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng vẫn hoang mang chưa dám trở về nhà sau động đất.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đã ghi nhận được 66 rung chấn sau trận động đất mạnh 6,5 độ.