Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Iraq hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam, Park Hang Seo trở lại Việt Nam muộn hơn dự định

Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã đề nghị hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 26/3. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc kỳ nghỉ phép để quay lại Việt Nam ngày 17/2, tuy nhiên, lịch trình của nhà cầm quân người Hàn Quốc có chút thay đổi.

Zing.vn đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Iraq (IFA) đã đề nghị hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 26/3.

Hai bên đã ký hợp đồng tổ chức trận đấu này, nhưng vẫn có điều khoản đơn phương ngừng hoặc hủy trận đấu vì nguyên nhân bất khả kháng (thiên tai, địch họa hoặc có sự cố bất thường). Vì vậy, phía Iraq không phải đền bù hợp đồng.

Iraq hủy trận giao hữu với tuyển Việt Nam, Park Hang seo trở lại Việt Nam muộn hơn dự định - Ảnh 1.

VFF phải tìm phương án khác để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau khoảng thời gian cân nhắc, IFA mới quyết định gửi thư xác nhận và muốn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hủy trận giao hữu vào ngày 26/3 ở Bình Dương. Trước đó, họ đã có động thái thăm dò tình hình.

Quan trọng hơn là Iraq cần chuẩn bị phương án B. Sau khi tìm được đối thủ làm "quân xanh" trước vòng loại World Cup 2022, IFA mới gửi thư chính thức. Iraq sẽ gặp Jordan ở Qatar vào ngày 25/3 trong trận giao hữu thay thế.

Điều này đưa VFF vào thế bị động. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: "Chúng tôi phải bàn lại với ông Park để đảm bảo quá trình chuẩn bị cho trận đấu trước Malaysia. Về phần Iraq, đây là nguyên nhân bất khả kháng".

Nhiều khả năng VFF sẽ phải tìm một đội bóng trong nước để làm "quân xanh" cho thầy trò ông Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 20/2.

Theo Plo đưa tin, HLV Park Hang Seo sẽ kết thúc kỳ nghỉ phép để quay lại Việt Nam vào hôm qua (17/2) tuy nhiên, lịch trình của nhà cầm quân người Hàn Quốc có chút thay đổi.

Ông sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 20/2 để chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World cup 2022.

Lý do khiến ông Park sang Việt Nam muộn hơn dự định là bởi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam khởi tranh muộn hơn so với kế hoạch.

Trước đó, HLV Park Hang seo sau nhận quyết định kỷ luật của AFC đối với hành vi phản ứng trọng tài trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, HLV trưởng Park Hang-seo đã có thư gửi truyền thông Việt Nam giải thích về hành động của mình. Ông khẳng định hoàn toàn chấp nhận án phạt và xin lỗi vì đã gây phiền muộn đến khán giả.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, ở tình huống dẫn đến sự việc ông phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính điều hành trận chung kết giữa ĐT U22 Việt Nam và U22 Indonsia, ông nhận thấy tính chất căng thẳng của trận đấu ngày càng gia tăng và có nguy cơ cao gây chấn thương cho các cầu thủ U22 Việt Nam. “Tôi cần phải phản ứng mạnh mẽ với trọng tài nhằm kiểm soát diễn biến đang diễn ra quá nóng”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Tuy vậy, ông Park Hang-seo cũng thừa nhận: “Đã có rất nhiều khán giả theo dõi trận đấu từ nhiều quốc gia tại châu Á, nên bất kể ý định của tôi là gì thì hành động của tôi đối với trọng tài vẫn là không phù hợp”.

HLV Park Hang-seo khẳng định ông chỉ có hành động phản ứng trọng tài chứ không đưa ra bất kỳ lời nói mang tính xúc phạm nào đối với trọng tài. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào lăng mạ trọng tài. Khả năng tiếng Anh của tôi không ở mức độ có thể đưa ra những nhận xét mang tính xúc phạm. Sau trận đấu, tôi đã chủ động gặp tổ trọng tài để nói lời xin lỗi về hành động của mình”, HLV Park Hang-seo viết.

HLV Park Hang-seo cho biết, ông hoàn toàn chấp nhận và sẽ tuân thủ quyết định kỷ luật của AFC, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng để đảm bảo đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất trong thời gian ông chịu án kỷ luật bị đình chỉ làm nhiệm vụ trong khu vực kỹ thuật tại 04 trận giao hữu kế tiếp của đội tuyển.