Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khách trên 7 chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 đã đi nhiều nơi ở Hà Nội

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, trên 7 chuyến bay (có liên quan đến 16 trường hợp dương tính Covid-19) có 725 hành khách, trong đó có 433 người nước ngoài. Số người này đã đi nhiều nơi, lưu trú nhiều địa điểm ở Hà Nội.

Khách trên 7 chuyến bay có bệnh nhân Covid-19 đã đi nhiều nơi ở Hà Nội - Ảnh 1.

Khách du lịch người nước ngoài không đeo khẩu trang trên phố ở Hà Nội chiều 16/3. Ảnh: Trường Phong.

Báo Tiền phong đưa tin, Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 16/3, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đã tiến hành rà soát, cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến 7 chuyến bay (có 16 trường hợp dương tính với Covid-19).

Cụ thể, tổng số hành khách trên 7 chuyến bay này là 725 người, trong đó có 433 khách nước ngoài.

"Số khách này ở 107 cơ sở lưu trú, được 27 đơn vị lữ hành đưa đến thăm quan 20 địa điểm trên địa bàn thành phố. Họ sử dụng 42 hướng dẫn viên và 51 lái xe phục vụ", đại diện Sở Du lịch nói.

Cũng theo lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, Sở đã phối hợp với công an thành phố rà soát, tổng hợp số lượng khách du lịch châu Âu trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 1 đến 15/3 có 43.195 khách du lịch quốc tế châu Âu lưu trú trên 275 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố.

Riêng ngày 15/3, có 1.475 khách du lịch châu Âu ở trên 215 cơ sở lưu trú, tập trung chủ yếu ở các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa…

Đại diện công an thành phố cho biết, trong 3 ngày vừa qua, lực lượng công an đã phối hợp với ngành y tế xác minh các trường hợp F1 – F4 có liên quan đến các trường hợp dương tính với Covid-19, tổng số 5.981 trường hợp.

Cùng với đó, công an thành phố cũng chỉ đạo lực lượng xuất nhập cảnh, công an các quận, huyện, thị xã xác minh số hành khách trên các chuyến bay ngày 9/3, 10/3 và 13/3. Tiếp tục rà soát, lập danh sách người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đi qua vùng dịch về Việt Nam.

"Chúng tôi cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi không khai báo, khai báo không trung thực, không chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch bệnh. Xử lý 49 trường hợp đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận", đại diện công an thành phố nói.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội thực hiện các biện pháp sau: Tổ chức điều tra mở rộng, cách ly và theo dõi sức khỏe tất cả trường hợp tiếp xúc với trường hợp bệnh, các trường hợp tiếp xúc với những người tiếp xúc gần. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Truyền thông tại khu vực ổ dịch về các biện pháp chủ động phòng bệnh, khuyến cáo của ngành y tế và các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội, thông tin này được báo Toquoc.vn đăng tải.

Tối 16/3, Bộ Y tế cũng thông báo đã xác định được các chuyến bay sau có hành khách mắc Covid-19.

Cụ thể các chuyến bay gồm:

- SQ 176 của Singapore Airlines từ Singapore đến Nội Bài ngày 15/3/2020;

- VJ 826 của Vietjet Air từ Malaysia đến TP.HCM ngày 4/3/2020; - TK 162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến TP.HCM ngày 8/3

- QH 1521 của Bamboo Airways từ TP.HCM đến Phú Quốc ngày 9/3

- QH 1524 của Bamboo Airways từ Phú Quốc đến TP.HCM ngày 13/3

- SU 290 Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 12/3

- QR 970 của Qatar Airways từ Doha đến TP.HCM ngày 10/3

- TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15/3.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.