Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai giảng các lớp học nghề cho lao động bị thất nghiệp do dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 17/9, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) tổ chức Lễ Khai giảng các lớp đào tạo nghề ngắn hạn miễn phí cho người lao động bị thất nghiệp do đại dịch Covid-19.

Theo đó, nhà trường đã tổ chức khai giảng các lớp: Kỹ thuật lắp đặt điện; Hàn MIG/MAG; Cắt gọt kim loại trên máy tiện CNC, máy phay CNC: Lắp đặt và Bảo dưỡng điều hoà không khí. Mỗi lớp học có 16 học viên được đào tạo 2 tháng từ 9 đến 10/2022. 

Đây là các lớp học được Tổ chức GIZ của Cộng hoà Liên bang Đức (Chương trình Đổi mới Giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam) hỗ trợ.  

PGS. TS. Bùi Văn Hưng - Hiệu trường Trường HVCT phát biểu tại Lễ Khai giảng các lớp học nghề cho lao động bị thất nghiệp do dịch Covid-19.

PGS. TS. Bùi Văn Hưng - Hiệu trường Trường HVCT phát biểu tại Lễ Khai giảng các lớp học nghề cho lao động bị thất nghiệp do dịch Covid-19.

Tham gia lớp học, học viên sẽ được đào tạo trong thời gian 2 tháng, được miễn toàn bộ học phí, học viên được hỗ trợ tiền ăn (80.000 đồng/ngày) và tiền lưu trú, đi lại (500.000 đồng/tháng). Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đào tạo và khoản hỗ trợ 100 euro (tương đương 2,7 triệu đồng Việt Nam). 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS. TS. Bùi Văn Hưng, Hiệu trường Trường HVCT cho biết, Trường HVCT là đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Trường HVCT là nơi đào tạo nguồn cán bộ kỹ thuật cho cả nước và phát triển đội ngũ những người thợ giỏi đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và hướng đến nền kinh tế tri thức. Nhà trường luôn xác định giá trị cốt lõi “Chất lượng đào tạo là danh dự và thương hiệu của nhà trường". 

Các học viên nghe thầy giáo hướng dẫn cách vận hành các máy thực hành trong quá trình học nghề.

Các học viên nghe thầy giáo hướng dẫn cách vận hành các máy thực hành trong quá trình học nghề.

Nhà trường luôn cam kết 100% với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động về chất lượng đào tạo; cam kết 100% sinh viên, học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp; công khai các vị trí việc làm tại các doanh nghiệp của từng nghề đào tạo đến các em học sinh, sinh viên khi đăng ký học tập tại trường. 

PGS.TS Bùi Văn Hưng cũng kỳ vọng các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo nghề và giới thiệu, giải quyết việc làm cho các học viên sau khi hoàn thành khoá học.

64 học viên sẽ được tham gia đào tạo trong thời gian 2 tháng, được miễn toàn bộ học phí, học viên được hỗ trợ tiền ăn và tiền lưu trú, đi lại.

64 học viên sẽ được tham gia đào tạo trong thời gian 2 tháng, được miễn toàn bộ học phí, học viên được hỗ trợ tiền ăn và tiền lưu trú, đi lại.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ tại Lễ khai giảng, ông Phan Trung Kiên - Công ty Nghĩa Phát lưu ý, trong quá trình học nghề các học viên nên đặt mình vào vị trí như người lao động đang làm việc để khi hoàn thành khóa học các em tự tin đến làm việc tại doanh nghiệp mà doanh nghiệp không phải mất thời gian đào tạo lại.

Bên cạnh đó các học viên cần trang bị kỹ năng làm việc nhóm để khi vào doanh nghiệp các em chủ động phối hợp, tương tác với các bộ phận liên quan trong công ty để đạt hiệu quả công việc cao nhất. 

Empty
Trường HVCT phối hợp với Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức tổ chức khai mạc Hội thi bàn tay vàng - Tin học văn phòng năm 2022.

Trường HVCT phối hợp với Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức tổ chức khai mạc Hội thi bàn tay vàng - Tin học văn phòng năm 2022.

Sáng cùng ngày, Trường HVCT phối hợp với Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức tổ chức khai mạc Hội thi bàn tay vàng - Tin học văn phòng năm 2022. Các thí sinh tham gia hội thi gồm các cá nhân là đoàn viên, công nhân lao động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức. Hội thi bắt đầu từ ngày 17/9 đến hết 9/10/2022.

PGS. TS Bùi Văn Hưng tặng hoa động viên chuyên gia và thí sinh tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 tại STUTTGART - Đức.

PGS. TS Bùi Văn Hưng tặng hoa động viên chuyên gia và thí sinh tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 tại STUTTGART - Đức.

Cũng cùng ngày, Trường HVCT tổ chức Lễ Xuất quân chuyên gia và thí sinh Khoa Bảo hộ lao động và Môi trường tham dự kỳ thi kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 tại STUTTGART - Đức.  

Phát biểu động viên, khích lệ các chuyên gia và thí sinh, PGS. TS Bùi Văn Hưng kỳ vọng chuyên gia và các thí sinh luôn nỗ lực hết khả năng của mình và có chiến lược phù hợp trong kỳ thi để khẳng định tay nghề của sinh viên Trường HVCT với bạn bè quốc tế.