Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI

(Dân sinh) - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Về phía tỉnh Bình Dương có các ông: Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, địa phương và 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 48.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng tỉnh Bình Dương thành trung tâm công nghiệp phát triển, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại”.

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 579 Chi, Đảng bộ cơ sở và 14 Đảng bộ cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh. Cùng với quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh thực hiện quyết liệt, có hiệu quả "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng nhân dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế bằng các chính sách, giải pháp đồng bộ. Với quyết tâm đó, Bình Dương đã vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để sớm phục hồi kinh tế, tiếp tục giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội còn một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu của Đại hội là mỗi đồng chí đại biểu phải phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của mình trước Đảng bộ và nhân dân, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, với một cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tỉnh nhà trong 05 năm tới, để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời bầu Đoàn đại biểu gồm những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ tỉnh, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI  - Ảnh 3.

Đại hội còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, tỉnh đã xác định và tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội , tạo nền tảng, động lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường và quốc phòng - an ninh. Đến nay, tỉnh đã đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ (trong đó, có 06 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra) và còn 02 chỉ tiêu gần đạt kế hoạch đề ra.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh đói với dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI  - Ảnh 4.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng biểu dương thành tích mà Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương trong 05 năm tới, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số giải pháp để Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện góp phần đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững hơn, xây dựng Bình Dương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. 

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, Bình Dương cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng phát triển những ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế; đổi mới trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo cho công nhân lao động thông qua các tổ chức công đoàn.

 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, diễn ra từ ngày 13/10 đến 15/10.