Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

(Dân sinh) - Sáng 15/10, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thế Duyệt, Nguyên Thường trực Bộ Chính trị.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XIX

Tại lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã đọc báo cáo Chính trị tại đại hội về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong bối cảnh đất nước và tỉnh nhà có những thuận lợi và khó khăn. Tuy nhiên, nhờ phát huy cao dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Về tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65t riệu đồng; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 45,8%, dịch vụ 41,3%, nông nghiệp còn 12,9%; công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực của nền kinh tế; xây dựng nông thôn mới đạt thành tựu nổi bật; dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 90% số xã và 06 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu hút đầu tư đạt kết quả khá; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Toàn cảnh đại hội

Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 53% lên 70%, bình quan hàng năm tạo việc làm cho trên 23 ngàn lao động; chính sách đối với người có công luôn được chăm lo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 11,4% giảm còn dưới 3%; huy động nguồn lực xây dựng được 11.158 nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ khó khăn với trị giá 388,217 tỷ đồng...

Với kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2010 đã tạo nền tảng, cơ sở, nguồn lực, điều kiện, động lực vững chắc để phát triển trong nhiệm kỳ tới về việc răng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy dân chủ, đoàn kết. Xác định giai đoạn ‎2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gồm bốn trụ cột: Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; Nông nghiệp; Dịch vụ, du lịch; Dịch vụ cảng biển và logistics.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 3.

Khai mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh laanfd thứ XIX

Ba nền tảng, bao gồm: Nguồn lực con người; cơ sở hạ tầng; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh; Ba đô thị, bao gồm: Đô thị xung quanh thành phố Hà Tĩnh; Đô thị phía Bắc hạt nhân là thị xã Hồng Lĩnh gắn với thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, thị trấn Can Lộc và thị trấn Đức Thọ; Đô thị phía Nam hạt nhân là thị xã Kỳ Anh gắn với Khu Kinh tế Vũng Áng và các vùng phụ cận.

Lấy Khu Kinh tế Vũng Áng là Trung tâm; Ba hành lang bao gồm: Đồng bằng ven biển với quốc lộ 1A và đường ven biển; quốc lộ 8 và thị xã Hồng Lĩnh - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây; Trung du và miền núi gắn với đường Hồ Chí Minh. Nhất quán thực hiện quan điểm, phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động hội nhập quốc tế; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi...

Mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; văn hóa - xã hội tiến bộ; quốc phòng - an ninh đảm bảo, là một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ; phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 28 ngàn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 220 ngàn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích bình quân 130 triệu trên một hecta; kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD.Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người trên 110 triệu đồng; đô thị hóa đạt trên 40%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; giải quyết việc làm mới hằng năm trên 20 ngàn người.

Về định hướng đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 trên 8,5%; phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030 đạt 9,7%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người trên 220 triệu đồng trên năm. Hình thành thành phố phía Bắc và thành phố phía Nam của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển và Chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực... phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.