Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên

Ngày 16/3, tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, lễ khai mạc Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III năm 2022 đã diễn ra do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

Về dự chương trình có các đoàn nghệ nhân đến từ các tỉnh: An Giang, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nam, Hải Dương, Kon Tum, Lâm Đồng, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3 với nhiều hoạt động chính như hội thi Trai tài - Gái đảm, biểu diễn cồng chiêng, dân ca, dân vũ và dã ngoại trải nghiệm.

Tại đây, các nghệ nhân dân tộc đã trình diễn rước biểu tượng vật thiêng, các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, các loại hình dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục dân tộc, nhạc cụ dân tộc truyền thống, cồng chiêng Tây Nguyên và các hoạt động thể thao, sinh hoạt văn hóa ẩm thực.

Chương trình này đã khơi dậy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực… của cộng đồng các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên, đại diện một số dân tộc anh em trên toàn quốc. Đây là dịp để khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Công Trung phát biểu tại buổi lễ: Nhân thời khắc đất nước bước vào trạng thái bình thường mới, các hoạt động du lịch được mở cửa sau 2 năm gián đoạn, trên 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên từ mọi miền Tổ quốc đã đến tham dự Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần III với hy vọng mở ra một đại cảnh muôn sắc màu văn hóa, kết nối quá khứ và hiện tại, góp phần khắc họa vùng đất Tây Nguyên ngập tràn nắng gió. 

Với tài năng, tâm huyết bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên sẽ trình diễn nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc thể hiện tốt nội dung, mục đích Liên hoan đề ra, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đồng bào các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm cho biết: Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum, tỉnh vinh dự là địa phương được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai tổ chức Liên hoan lần này. Chương trình Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ gìn và tôn vinh các giá trị, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, người dân giao lưu, giới thiệu giá trị những di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, trang phục, ẩm thực của cộng đồng các dân tộc.

Biểu diễn cồng chiêng trong các lễ hội.

Biểu diễn cồng chiêng trong các lễ hội.

Thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch về bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng, nhà rông, trang phục, dân ca, dân vũ, dân nhạc; quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn nữa đến các nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân dân gian tham gia hoạt động bảo tồn văn hóa.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã đọc thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi các cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời phát biểu triển khai chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Đồng chí Trịnh Thị Thủy cùng đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đã bấm nút phát động triển khai chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” và tham dự cắt băng khánh thành công trình vườn đá Măng Đen.