Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022

Sáng 24/5, tại Sân vận động Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 đã chính thức khai mạc. Giải đấu có sự tham gia của 28 đội bóng chất lượng đến từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập báo Lao động và Xã hội; đại diện lãnh đạo các đơn vị báo chí Trung ương và TP. Hà Nội; cùng các vận động viên của 28 đội bóng tham gia giải đấu.

các đại biểu tham dự chương trình

các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình cho biết, Giải bóng đá CNVCLĐ cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 là sự tiếp nối thành công của những mùa giải trước. Giải đấu đã trở thành truyền thống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô.

Giải diễn ra nhằm tạo một sân chơi bổ ích và lý thú giúp CNVCLĐ có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực Giải phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Phó Trưởng Ban Tổ chức thường trực Giải phát biểu khai mạc

Đồng thời giải cũng góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng trong CNVCLĐ Thủ đô với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thể thao đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”.

“Mặc dù bộn bề với rất nhiều công việc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, đặc biệt là việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, trong điều kiện thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 để ổn định và phát triển sản xuất nhưng ngay sau khi Ban tổ chức triển khai Kế hoạch, đầu tháng 4/2022, hầu hết LĐLĐ các quận, huyện, ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã tích cực, nhiệt tình tham gia giải thông qua việc tổ chức giải đấu tại cơ sở để lựa chọn ra những đội tuyển xuất sắc hoặc tuyển lựa, giới thiệu các đội bóng dày dặn kinh nghiệm chuyên môn ở cơ sở để đăng ký tham gia giải Thành phố”, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Được biết, dù thời gian triển khai khá gấp rút, chưa đầy 2 tháng, Giải bóng đá CNVCLĐ cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VII năm 2022 đã thu hút 28 đội bóng thuộc LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở… tham gia, đảm bảo đúng với tinh thần của một giải bóng đá phong trào và đúng theo các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí nhân sự được quy định trong Điều lệ giải.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cho biết, với vai trò đại diện cho người lao động, bên cạnh việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng luôn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần, chăm lo sức khỏe thể chất cho người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.

Chính bởi vậy, thời gian qua, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với sở thích, đáp ứng được nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đã giao báo Lao động Thủ đô phối hợp với các ban, đơn vị liên quan thường niên tổ chức Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô.

Qua 6 mùa tổ chức thành công, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô đã tạo được uy tín, thương hiệu, thực sự trở thành một sân chơi truyền thống bổ ích và lý thú giúp CNVCLĐ có cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, do điều kiện dịch bệnh Covid-19, giải đấu đã buộc phải tạm dừng. Năm nay, trong điều kiện bình thường mới, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo Báo Lao động Thủ đô, Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố tiếp tục đưa giải đấu trở lại với CNVCLĐ, góp phần vào các chuỗi hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, chào mừng những ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại trong năm 2022.

Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải đấu

Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, Trưởng Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải đấu

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu bày tỏ vui mừng khi chứng kiến không khí tưng bừng sôi nổi, nét đổi mới cũng như sự phát triển về quy mô của giải đấu, rất xứng tầm là giải đấu cấp Thành phố, đồng thời, công tác tổ chức được thực hiện chi tiết, bài bản, đảm bảo các yếu tố thích ứng, linh hoạt, phòng chống dịch Covid-19 trong trong trạng thái bình thường mới. Điều này chứng tỏ Ban tổ chức đã làm việc hết sức công phu, chu đáo, chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Chính Hữu cũng hoan nghênh LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố, những đơn vị có đội bóng tham gia giải đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch và sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, tích cực vào cuộc tổ chức giải đấu ở cấp mình hoặc tuyển chọn, giới thiệu các đội bóng có chất lượng tham gia giải đấu cấp thành phố, qua đó góp phần cho chất lượng giải đấu ngày càng được nâng cao.

Ngay sau Lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.