Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khai mạc Hành trình Đỏ Kiên Giang và tôn vinh người hiến máu tình nguyện năm 2023

Lễ khai mạc Hành trình Đỏ tỉnh Kiên Giang và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023 đã được tổ chức tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Sáng 6/6, tại huyện Giồng Riềng, Ban tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2023.

Chương trình Hành trình Đỏ Kiên Giang năm 2023, diễn với nhiều hoạt hoạt động tiêu biểu: Tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức về “Hành trình Đỏ”, kỹ năng chăm sóc người hiến máu cho các tình nguyện viên; dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Anh hùng liệt sĩ Mai Thị Nương; diễu hành tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về hiến máu tình nguyện; tuyên truyền về an toàn giao thông; viếng nghĩa trang liệt sĩ; tặng quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp, Châu Thành và thành phố Rạch Giá.

Lễ xuất quân Hành trình Đỏ Kiên Giang được tổ chức tại huyện Giồng Riềng thu hút hàng trăm người tham gia.

Lễ xuất quân Hành trình Đỏ Kiên Giang được tổ chức tại huyện Giồng Riềng thu hút hàng trăm người tham gia.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động tại 3 huyện Giồng Riềng, Châu Thành, Tân Hiệp và thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang gắn với hoạt động tuyên truyền các giá trị nhân đạo, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện và an toàn truyền máu; mở rộng đối tượng hiện máu tình nguyện đến cộng đồng dân cư; xây dựng, phát triển lực lượng hiến máu dự bị, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; xây dựng văn hóa, thói quen hiến máu của mỗi người trong cộng đồng.

Bà Văn Thị Thủy Tiên – Giám đốc Marketing Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong chương trình Hành trình Đỏ  tại Kiên Giang.

Bà Văn Thị Thủy Tiên – Giám đốc Marketing Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ trong chương trình Hành trình Đỏ tại Kiên Giang.

Ông Lưu Kim Oai - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, Phó Ban tổ chức “Hành trình Đỏ” tỉnh Kiên Giang năm 2023, cho biết: Những năm qua, Kiên Giang đã triển khai xuất sắc các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người hiến máu trong phạm vi xuyên các huyện trên địa bàn tỉnh. Với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”, Kiên Giang đã trải qua 9 lần đồng hành và tổ chức chương trình Hành trình Đỏ, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ về tư duy, con người trong cộng đồng, xã hội tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện cứu người. Ngoài ra, đối tượng tham gia cũng được mở rộng, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều người hiến máu hàng chục lần và tích cực vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người dân, doanh nghiệp tham gia hiến máu đó là điều đáng khích lệ và phát huy”.

Ông Chinoros Benjachavakul - Phó Tổng giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam (người Thái Lan), thích thú với hoạt động diễu hành, tuyên truyền vận động người dân hiến máu bằng đường thủy trên địa bàn.

Ông Chinoros Benjachavakul - Phó Tổng giám đốc cấp cao C.P. Việt Nam (người Thái Lan), thích thú với hoạt động diễu hành, tuyên truyền vận động người dân hiến máu bằng đường thủy trên địa bàn.

Trong chuỗi các hoạt động của chương trình Hành trình Đỏ, Ngày hội hiến máu Giọt Hồng Đất Kiên Giang đã thu hút hơn 2000 người tham gia hiến máu thu về gần 1000 đơn vị máu.

Nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Kiên Giang hưởng ứng phong trào hiến máu trong chương trình Hành trình Đỏ tại Giọt Hồng Đất Kiên Giang.

Nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Kiên Giang hưởng ứng phong trào hiến máu trong chương trình Hành trình Đỏ tại Giọt Hồng Đất Kiên Giang.

Tham gia hiến máu tình nguyện 51 lần, anh Dương Ngọc Linh ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên kêu gọi: “Các bạn cùng tôi hãy đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và vận động những người khỏe mạnh cùng hiến máu, bằng những tấm lòng nhân ái mỗi giọt máu cho đi mỗi cuộc đời ở lại”.

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang cùng Ban Tổ Chức Hành trình Đỏ phối hợp cùng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, cũng tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho 204 gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào vận động và hiến máu tình nguyện.

Tại chương trình Hành trình Đỏ 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang cùng Ban Tổ Chức Hành trình Đỏ đã tôn vinh khen thưởng cho 204 gia đình, cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Tại chương trình Hành trình Đỏ 2023, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang cùng Ban Tổ Chức Hành trình Đỏ đã tôn vinh khen thưởng cho 204 gia đình, cá nhân hiến máu tiêu biểu.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang, tôn vinh những người hiến máu tình nguyện là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, là sự trân trọng, tri ân của xã hội đối với những người hiến máu để cứu người. Trong số đó có nhiều gia đình và cá nhân đã tình nguyện hiến máu từ 20, 30, 40… lần hoặc cao hơn và đã vận động hàng chục, hàng trăm người khác cùng tham gia hiến máu cũng được các cấp, ngành tôn vinh, khen thưởng.

Ban tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2023.

Ban tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ” tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân chương trình “Hành trình Đỏ” năm 2023.

Qua 9 năm tổ chức, chương trình “Hành trình Đỏ” tại tỉnh Kiên Giang đã tạo được sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp và toàn xã hội về hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc này; từ đó, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động như: Ngày hội hiến máu, Những giọt máu hồng hè, Ngày Chủ nhật đỏ, Hành trình Đỏ, thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hành trình Đỏ năm 2023 tiếp tục nhận được sự đồng hành, tài trợ từ Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Qui Phúc.