Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em"

(Dân sinh) - Ngày 25-9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em". Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tham dự và phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các các sở, ngành, địa phương liên quan đến những vấn đề trẻ em kiến nghị tại Diễn đàn lần thứ V là Sở Giao thông-Vận tải, Giáo dục-Đào tạo, Văn hóa-thể thao, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Công an, Viện Kiểm sát tỉnh và UBND huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và TP.Nha Trang. Đặc biệt là sự có mặt của 90 trẻ em đại diện cho hàng ngàn trẻ em tỉnh Khánh Hòa tham dự diễn đàn.

Khánh Hòa: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" - Ảnh 1.

Đại diện trẻ em tam gia Diễn đàn

Diễn đàn gồm các phần thi: Chào hỏi, giới thiệu các đoàn tham dự; Vẽ tranh, thuyết trình tranh; hướng dẫn các hoạt động đối thoại trong phiên đối thoại trực tiếp; trình bày và trao thông điệp đến lãnh đạo tỉnh.

Báo cáo tại Diễn đàn, ông Võ Bình Tân-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn năm 2019, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 4376, triển khai công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2020. Trong đó đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục tuyên truyền Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và số điện thoại Trung tâm Công tác xã hội-Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa 0258.3883040 để trẻ em, người dân có thể kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em nhằm giải quyết, tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho trẻ em.

Khánh Hòa: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" - Ảnh 2.

Ông Võ Bình Tân-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Đối với ngành Giáo dục-Đào tạo, hiện nay 100% các trường phổ thông đều xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học. Giúp các em có kỹ năng sống tốt và cách ứng xử phù hợp với các vấn đề phức tạp trong xã hội, từ đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường. 100% học sinh của tất cả các khối lớp được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước. Trong năm 2018 và 2019 có 1.356 lớp daỵ bơi phòng chống đuối nước cho 54.191 học sinh trong và ngoài nhà trường.

Các vụ xâm hại trẻ em đều được phát hiện, ngành Công an điều tra kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo các quyền và lợi ích trong quá trình điều tra xử lý. Từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh phát hiện 16 vụ xâm hại tình dục trẻ em đã làm rõ, khởi tố, truy tố và xét xử các bị cáo nghiêm minh theo quy định pháp luật, góp phần nhanh chóng đưa cuộc sống của nạn nhân và gia đình nạn nhân trở lại bình thường.

Khánh Hòa: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" - Ảnh 4.

Tiết mục văn nghệ về Trường Sa của các em

Sở Văn hóa-Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền hạn chế tình trạng tảo hôn ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Duy trì các mô hình phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở nhằm hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ em bị bạo lực gia đình hoặc có nguy cơ bị bạo lực gia đình.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, Diễn đàn trẻ em các cấp là một trong những hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em theo Quyết định 1235 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và đây là Chương trình của Chính phủ, của UBND các cấp để thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

"Quyền trẻ em là một quyền được quy định trong Hiến pháp 2013, trong đó có 2 quyền được quy định khá cụ thể là quyền tham gia và quyền bảo vệ không bị xâm hại, bóc lột. Hiến pháp nghiêm cấm các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Nghiêm cấm có nghĩa là các cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho các em. Hai nội dung trong Hiến pháp và Luật trẻ em năm 2016 đã được thể hiện và ghi nhận trong Diễn đàn hôm nay"-Cục trưởng Đặng Hoa Nam nói về ý nghĩa của Diễn đàn trẻ em.

Khánh Hòa: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" - Ảnh 5.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Nói thêm về sự quan tâm của Nhà nước đối với vấn đề trẻ em, Cục trưởng thông tin, trong năm 2020, Quốc hội đã chọn vấn đề giám sát tối cao là công tác trẻ em và đã ra Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, tuy triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhưng trong năm qua vẫn có 16 vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra. Đây là vấn đề đau lòng của xã hội. Ông Đặng Hoa Nam lưu ý, dự báo trong thời gian tới số vụ xâm hại trẻ em có thể tăng lên do các cơ quan như Trung tâm Công tác xã hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án tích cực hơn, ưu tiên hơn trong điều tra xác minh, truy tố, xét xử thì các vụ án xâm hại trẻ em, đặc biệt là nhận thức của người dân về xâm hại trẻ em thay đổi. Các em, cha mẹ cộng đồng sẽ lên tiếng tố cáo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em thì các vụ việc sẽ có xu hướng tăng lên.

Khánh Hòa: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" - Ảnh 6.

Lãnh đạo Cục Trẻ em và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tặng hoa cho các đoàn tham gia Diễn đàn

"Đây là sự việc mà chúng ta tiếp cận từ nhiều góc độ để thấy rằng, cái nào phản ánh tệ nạn xã hội, vấn nạn xã hội, vấn đề nào phản ánh sự biến động của xã hội để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn"

Diễn đàn trẻ em Khánh Hòa đã thể hiện được quyền tham gia của các em khi chất vấn lãnh đạo tỉnh những vấn đề trẻ em quan tâm. Tuy nhiên, Cục trưởng cũng muốn nhắc các em rằng, bên cạnh những ý kiến chất vấn, đề xuất đến các cô, các chú thì cũng cần trao đổi về bổn phận của các em.Bỡi vì trẻ em có thể làm rất nhiều việc và trong vấn đề chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, vấn đề đầu tiên các em có thể làm là chúng ta phải học và rèn luyện các kỹ năng để tự bảo vệ mình, kỹ năng thoát hiểm và kỹ năng giúp các bạn phòng ngừa và không bị nguy cơ có khả năng bị xâm hại.

"Cuối cùng là kỹ năng về tâm lý để sẵn sàng lên tiếng tố cáo các hành vi xâm hại trẻ em"-Cục trưởng Đặng Hoa Nam nhấn mạnh.