Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Hỗ trợ 70.733 lao động tự do với kinh phí hơn 133 tỷ 870 triệu đồng

(Dân sinh) - Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch ở người tỉnh Khánh Hòa, thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến 16 giờ ngày 8/9/2021, tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ cho 70.733 người là lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 133 tỷ 870 triệu đồng.

Trong đó, TX Ninh Hòa hỗ trợ 24.903 người, TP Nha Trang 20.245 người, huyện Vạn Ninh 7.472 người, Diên Khánh 4.453 người, Cam Lâm 4.911 người, Cam Ranh 6.666 người, Khánh Vĩnh 419 người, Khánh Sơn 317 người, Công ty Xổ số kiến thiết 1.347 người; mỗi lao động tự do được hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Bà Lê Thị Mai Loan-Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Nha Trang cho biết, TP Nha Trang hiện là tâm dịch của tỉnh, là địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Chính vì vậy mà cán bộ nhân viên của Phòng luôn ý thức được nhiệm vụ của mình, khẩn trương tham mưu với UBND thành phố triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn. Sau khi có quyết định phê duyệt hỗ trợ, cán bộ của Phòng phối hợp với UBND xã, thị trấn; thôn, tổ dân phố trực tiếp đến tận nhà người dân để trao tiền hỗ trợ, không để xảy ra sai sót.

"Đến nay, tại cấp xã đã nhận 31.432 hồ sơ lao động tự do, chuyển cho thành phố 26.008/31.432 đối tượng. Đã trình 23.875/26.008 người, với số tiền 48 tỷ 529 triệu đồng; còn lại 2.133 đối tượng đang thẩm định. Các xã phường khẩn trương thực hiện chi trả cho 14.581 người, với số tiền hơn 30 tỷ 451 triệu đồng. Số lượng còn lại 3.392 người với số tiền hơn 5 tỷ 977 triệu đồng các xã phường đang tiến hành chi trả. Ngoài đối tượng lao động tự do, thành phố đã trình UBND tỉnh hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 1.000 người (hỗ trợ thêm 299 trẻ em, 22 phụ nữ mang thai), với số tiền đề nghị hỗ trợ gần 3 tỷ 397 triệu đồng. Thành phố cũng được phân bổ 361,2 tấn (tương đương 24.080 khẩu được hỗ trợ với mức 15kg/1khẩu). Đã nhận gạo vào 28/8/2021 và chuyển cho 27 xã, phường; hiện các xã, phường đang tổ chức phát cho người dân. Tiến độ cấp phát gạo cho người dân đạt 100%"- Bà Lê Thị Mai Loan cho biết thêm.

Khánh Hòa: Hỗ trợ 70.733 lao động tự do với kinh phí hơn 133 tỷ 870 triệu đồng - Ảnh 2.

Đại diện UBND phường Xương Huân (Nha Trang) trao tiền hỗ trợ cho người lao động tự do trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thị Phượng ở phường Xương Huân có nguồn thu nhập từ công việc bán cà phê vỉa hè nhưng do dịch phải nghỉ bán, gia đình khó khăn, bà được hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo chính sách lao động tự do mất việc làm. "Lúc khó khăn mà có được số tiền này rất cần thiết cho gia đình tôi trong lúc này. Những ngày qua gia đình tôi cũng được địa phương hỗ trợ gạo, rau củ rât ấm lòng "một miếng khi đói bằng một gói khi no". Rất mong dịch bệnh qua đi để gia đình tôi được buôn bán trở lại"- Bà Phượng chia sẻ. Được biết, con trai bà Phượng là anh Nguyễn Văn Bổn, làm bốc vác ở chợ Đầm cũng được cán bộ phường đến tận nhà chi hỗ trợ.

Gần 1 tuần nay, cán bộ UBND xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh) cũng đi từng ngõ, gõ từng nhà để trao tiền hỗ trợ cho những lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Được nhận 1,5 triệu đồng hỗ trợ, bà Đặng Thị Hồng (thôn Xuân Trang, xã Xuân Sơn) vui mừng: "Hơn 1 tháng nay, gia đình tôi phải đóng quán nước giải khát, không có thu nhập khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nay được chính quyền đến tận nhà trao hỗ trợ, tôi có điều kiện để lo cho gia đình".

Khánh Hòa: Hỗ trợ 70.733 lao động tự do với kinh phí hơn 133 tỷ 870 triệu đồng - Ảnh 3.

Người lao động tự do nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 tại Phường Ninh Hiệp-TX Ninh Hòa

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tránh việc tập trung đông người, UBND phường Ninh Hiệp (TX Ninh Hòa) đã phân công các bộ phận phối hợp cùng tổ trưởng các tổ dân phố tổ chức đến tận nhà trao hỗ trợ cho người dân. Đợt này, phường Ninh Hiệp trao hỗ trợ cho 1.149 người với số tiền là hơn 1 tỷ 723 triệu đồng. Mỗi người được nhận với mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng. "Hiện nay, phường Ninh Hiệp đang tiếp tục triển khai tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ của đối tượng lao động tự do để trình UBND thị xã ra quyết định chi trả trong những đợt tiếp theo"-Ông Hồ Trọng Phúc- Phó Chủ tịch UBND Phường Ninh Hiệp cho biết.

Ông Văn Đình Tri-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, ngoài đối tượng lao động tự do được hỗ trợ, đến nay tỉnh luôn đôn đốc, nhắc nhở các địa phương khẩn trương xét duyệt và chi trả kịp thời cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đến nay đã chi trả cho hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế cho F0 là 2.516 người, kinh phi 7 tỷ 436 triệu đồng và F1 6.092 người, kinh phí 6 tỷ 823 triệu đồng. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật 72 người, mỗi người 3,71 triệu đồng với kinh phí hơn 267 triệu đồng; hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch 17 người, hơn 63 triệu đồng.

“Đối với chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ 667 hộ, 3 triệu đồng/hộ, với kinh phí 2 tỷ 1 triệu đồng. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân cho 5 người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho 496 người lao động, với số tiền vay 1 tỷ 764 triệu đồng. Đã tiếp nhận 1.843 hồ sơ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí hỗ trợ 5 tỷ 946 triệu đồng; đến nay tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ 479 người, với kinh phí 1 tỷ 467 triệu đồng và hỗ trợ 180 lao động ngừng việc với số tiền 180 triệu đồng” - Ông Văn Đình Tri-Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa

 

Ngoài các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ cho bà con gặp khó khăn, nhất ở người dân ở các vùng phong tỏa, cách ly. Tính đến 17 giờ ngày 8/9/2021, Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận hơn 16,6 tỷ đồng và đã trích hơn 13,3 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và mua lương thực, thực phẩm cứu trợ, kinh phí còn lại 3,3 tỷ.

Trung tâm Cứu trợ Covid-19 tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều đợt lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, tổ tự quản an toàn trong phòng, chống dịch, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, các hộ trọ, gia đình chính sách, già làng, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, lao động tự do, cơ sở bảo trợ xã hội, các mái ấm tôn giáo, các bếp ăn khu cách ly tập trung toàn tỉnh, người nước ngoài khó khăn... góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch, quyết tâm không để hộ nào thiếu đói.

 NGỌC MINH
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ