Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 13-10

(Dân sinh) - Ngày 2-10, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo thông tin các nội dung chính về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, 12,13,14/10/2020. Phiên trù bị diễn ra trong ngày 12. Đại hội khai mạc vào ngày 13-10 và bế mạc vào chiều 14-10. Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội là 349 đại biểu, đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại buổi họp báo, các nhà báo đã được nghe thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, có 16/20 chỉ tiêu về kinh tế-xã hội đạt và vượt. So với khu vực cả nước, Khánh Hòa đang từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn. Về quy mô GRDP, Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh thành phố; xếp thứ 2/8 tỉnh duyên hải miền Nam Trung bộ). Tỉnh tiếp tục là một trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương.Khánh Hòa được các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước thường xuyên lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, hội thảo khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế.

Khánh Hòa: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 13-10 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; tạo nền tảng để đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất nước.

Khánh Hòa: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 13-10 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trả lời các câu hỏi của báo chí

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa đã trả lời thảo đáng các câu hỏi của các nhà báo về chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội và các giải pháp để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; tạo nền tảng để đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương