Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng ngày 7/2/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng trồng mới 1 tỷ cây xanh tại khu vực rừng Căm Xe, thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa trong dịp xuân Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Tuân-Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân ngày 28/11/1959 với nhan đề "Tết trồng cây", phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân và chỉ rõ đây là "việc tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều, là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia".

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn dân ta thực hiện "Tết trồng cây" từ dịp Tết nguyên đán Canh Tý (1960) cho đến nay, "Tết trồng cây" đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của Nhân dân ta trong những dịp tết đến xuân về.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi lễ

"Để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh của Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu trồng 12,11 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh để góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa "xanh, sạch, đẹp", tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo thành một môi trường trong lành đáng sống"-Ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết.

Được biết, trong năm 2021, toàn tỉnh Khánh Hòa đã trồng 438.935 cây xanh phân tán; 176.000 cây xanh tập trung, 1.411 ha rừng sản xuất và 24,5 ha rừng phòng hộ, dự kiến độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 45,7%.

Đại biểu tham dự lễ Tết trồng cây tại thị xã Ninh Hòa

Đại biểu tham dự lễ "Tết trồng cây" tại thị xã Ninh Hòa

 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tin tưởng rằng, buổi Lễ ra quân đầu xuân và số cây trồng được tại khu vực rừng Căm Xe, thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa ngày đầu năm mới 2022 sẽ tiếp tục là một khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa thân yêu phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh-sạch -đẹp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tham gia trồng cây

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tham gia trồng cây

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu tham gia trồng cây

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu tham gia trồng cây

 

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Thanh tham gia trồng cây

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Thanh tham gia trồng cây