Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

(Dân sinh) - Sáng ngày 13/11/2019, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".

Phát biểu tại buỗi lễ, bà Phạm Thị Xuân Trang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, Phó Ban chỉ đạo Tháng hành động chia sẻ: Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đang là vấn đề đáng báo động ở hầu hết các Quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là trở ngại lớn trong tiến trình xóa bỏ bất bình đẳng giới.

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Xuân Trang-Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa phát buổi tại buổi lễ

Taị Khánh Hòa, mỗi năm có hàng trăm vụ liên quan đến bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra 27 vụ bạo lực gia đình. Trong đó có đến 20 vụ bạo lực thể xác, 6 vụ bạo lực tinh thần và 1 vụ bạo lực kinh tế. "Thủ phạm" gây ra bạo lực gia đình chính là nam giới.

Khánh Hòa: Phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới - Ảnh 2.

Đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng Cam kết hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

"Vì vậy, Lễ Phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới hôm nay là dịp để chúng ta tiếp cận tôn vinh những giá trị đẹp, vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình Việt Nam và truyền gửi thông điệp mạnh mẽ hơn, đồng thời huy động sự chia sẻ trách nhiệm đến với toàn xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và moi người dân, đặc biệt nam giới và trẻ em trai cùng hành động để xóa bỏ bất bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"- Bà Phạm Thị Xuân Trang nhấn mạnh.