Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

(Dân sinh) - Trong chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, chiều 14/9 Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ cách mạng tiêu biểu tại thành phố Nha Trang.

Khánh Hòa: Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lưu (sinh năm 1932, ở phường Vĩnh Nguyên) và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thiện (sinh năm 1928, ở phường Phước Long), thăm ông Đăng Văn Tiến (sinh năm 1930, ở phường Vĩnh Hải), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. 

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc tốt đẹp tới các mẹ, gia đình người có công với cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các mẹ, các thế hệ cha anh đi trước, những cán bộ lão thành cách mạng đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Khánh Hòa: Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lưu (Ảnh TTXVN)

Phó Chủ tịch nước chúc các Mẹ khỏe mạnh, sống lâu, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tu dưỡng, rèn luyện đức - trí - thể mỹ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đẹp giàu.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đến thăm Trường Cao đẳng du lịch Nha Trang (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành quả của nhà trường trong những năm qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn với nhà trường trước tác động của dịch Covid -19.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới Trường Cao đẳng du lịch Nha Trang sẽ khắc phục được những khó khăn trước mắt, thực hiện sứ mệnh cao cả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh Khánh Hòa, đáp ứng nhu cầu phát triển ngành du lịch chất lượng cao của địa phương.

Nhân chuyến công tác này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm Bảo tàng Trầm Hương (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) do Công ty Cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC đầu tư.