Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hoà: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công và “Đền ơn đáp nghĩa”.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách. Ngoài việc thực hiện kịp thời, đúng chế độ cho các đối tượng chính sách theo quy định, hàng năm tỉnh còn trích ngân sách hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong tỉnh tiếp tục duy trì bằng những việc làm thiết thực, nổi bật là huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao. Từ nguồn Quỹ này đã hỗ trợ đời sống gia đình chính sách khó khăn và xây nhà tình nghĩa. Nhờ vậy mà đời sống của gia đình chính sách trong tỉnh Khánh Hòa đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn khu vực nơi cư trú.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người có công:

Từ các chế độ chính sách của Nhà nước mới ban hành, đối tượng người có công (NCC) ở tỉnh Khánh Hòa được mở rộng, chế độ ưu đãi hàng năm được tăng lên, từng bước đảm bảo sự công bằng và đồng thuận của xã hội. Ở Khánh Hòa hiện có 55.301 người được công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, có 995 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện còn sống 20 Bà mẹ). Số đối tượng NCC đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 6.621 người, với số tiền gần 11,2 tỷ đồng/tháng. Công tác cho trả được ngành LĐ-TB&XH phối hợp với Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua bưu điện đối với 68/136 xã, phường, thị trấn. Sở LĐ-TB&XH cũng tham mưu trình UBND tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua bưu điện đối với tất cả 136/136 xã, phường, thị trấn. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, tập thể cán bộ ngành LĐ-TB&XH trong tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng, không để chậm trễ.

Nguyen Khac Dinh1

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (phải) và ông Hà Quốc Trị-Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm và tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bích dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa, ngoài các chế độ của Trung ương, ở tỉnh Khánh Hòa đã ban hành nhiều Nghị quyết để hỗ trợ đối tượng NCC với cách mạng như: Chế độ chính sách hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên với số tiền 150 ngàn đồng/người/tháng. Nghị quyết về chế độ quà lễ, tết (ngày 01/5, 2/9, tết Nguyên đán) và Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho đối tượng là thương binh, liệt sĩ nhân ngày Thương binh-liệt sĩ 27/7 hàng năm. Sở cũng đã chỉ đạo toàn ngành khẩn trương hỗ trợ đầy đủ kịp thời đời sống NCC bị ảnh hưởng bỡi đại dịch Covid-19. Không chỉ thực hiện đúng, đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng, chính sách trợ cấp ưu đãi một lần, tỉnh còn quan tâm thực hiện tốt các chính sách miễn giảm các loại thuế; hỗ trợ về nhà ở, đất ở; ưu đãi về giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho gia đình NCC.

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Cùng với việc giải quyết chế độ chính sách ưu đãi NCC, ngành LĐ-TB&XH đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 và các ngày lễ, tết. Lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ giải phóng miền Nam 30/4, ngày thương binh liệt sĩ 27/7 cho các đối tượng NCC đầy đủ, kịp thời.

Trong dịp đón tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 15/1/2022, ông Nguyễn Khắc Định-Phó Chủ tịch Quốc hội và các ông: Nguyễn Tấn Tuân-Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bích và thương binh 2/4 Lương Duy Ánh (phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang).

Anh2-Bi thu Nguyen Hai Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh (phải) thăm và tặng quà cho bà Cao Thị Bờ, NCC giúp đỡ cách mạng.

Sáng 17/1/2022, ông Nguyễn Hải Ninh-Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đi thăm, tặng quà các gia đình NCC tiêu biểu trên địa bàn huyện Khánh Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ông Nguyễn Hải Ninh đã đến thăm các gia đình: bà Cao Thị Bờ, Mấu Thị Tám (xã Sơn Trung), ông Bo Bo Thanh, Phan Văn Thuân, Mấu Nhớ (thị trấn Tô Hạp); Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tạ Hồng Quang cũng đã đến thăm và tặng quà cho 5  gia đình NCC ở TP.Nha Trang: ông Lê Ngọc Trung ở P.Lộc Thọ là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ông Lê Xuân Hạnh ở P. Lân Lập là thương binh 2/4, ông Ngô Long ở P.Phương Sài là cán bộ tiền khởi nghĩa, ông Huỳnh Ngọc Anh ở P.Vạn Thạnh là thương binh 3/4 và ông Lê Thành Nhân ở xã Vĩnh Hiệp là thương binh 2/4; mỗi phần trị giá 1,3 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân những công lao, hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp cách mạng. Đồng thời mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, quan tâm dạy bảo con cháu, thế hệ trẻ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động phát triển kinh tế gia đình, địa phương. Đề nghị các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước dành cho đối tượng chính sách; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của NCC với cách mạng…

Anh 3-GD Ta Hong Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (thứ hai từ trái sang) và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tạ Hồng Quang (bìa trái) thăm và tặng quà cho ông Lê Ngọc Trung là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong tỉnh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với NCC. Toàn tỉnh đã duy trì giữ vững phong trào xây dựng 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ năm 2021; 100% hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đến cuối đời và tiếp tục huy động mọi nguồn lực của toàn dân qua phong trào “Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ và con Thương - Bệnh binh nặng”, phong trào “Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa”, hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề và tạo việc làm cho đối tượng NCC và con đẻ của họ. Các cơ quan doanh nghiệp đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa và nâng cấp nhà ở, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Công tác huy động, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp các ngành quan tâm. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã huy động được 2 tỷ 77 triệu đồng, số tiền huy động được đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 128 nhà, trong đó xây mới 39 nhà, sửa chữa 89 nhà.

anh4-GD Ta Hong Quang2

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân (thứ hai từ trái sang) và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Tạ Hồng Quang (bìa trái) thăm và tặng quà cho ông Lê Thành Nhân là thương binh 2/4.

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” mà cụ thể là phong trào “Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ và con Thương - Bệnh binh nặng, phong trào “Xây dựng nhà tình nghĩa”, hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề và tạo việc làm cho NCC và thân nhân trong tỉnh không ngừng mở rộng xã hội hóa. Công tác huy động, đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp các ngành quan tâm. Số tiền huy động được đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho gia đình NCC gặp khó khăn về nhà ở, góp phần nâng cao cuộc sống NCC.

Ngoài ra, trong năm 2021 ngành LĐ-TB&XH cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc xác minh, tìm kiếm, cất bốc và quy tập mộ liệt sĩ; phối hợp trong công tác kết luận địa bàn. Tiếp tục triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Các công trình ghi công nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ được đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp ngày càng khang trang, từng bước đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo bền vững lâu dài, phát huy tính giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.

Có thể nói việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng và phong trào Đền ơn đáp nghĩa trong tỉnh Khánh Hòa đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đạt được nhiều kết quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của NCC, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.