Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa: Tiếp nhận hệ thống máy xét nghiêm tự động QIASYMPHONY chẩn đoán bệnh lý COVID -19

(Dân sinh) - Chiều ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chưc Lễ tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm từ động QIASYMPHONY do Tập đoàn Hưng Thịnh tài trợ. Tham dự có ông Nguyễn Tấn Tuân-Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ, trước tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, với trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19, Tập đoàn Hưng Thịnh quyết định tài trợ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa hệ thống máy xét nghiệm tự động QIASYMPHONY, trong đó gồm máy chiết tách DNA/RNA tự đông, máy REALTIME – PCR và máy chia mẫu tự động. Đây là đợt trao tặng lần 2 nằm trong chương trình hỗ trợ 20 tỷ đồng của Tập đoàn dành cho các Y, Bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch.

Khánh Hòa: Tiếp nhận hệ thống máy xét nghiêm tự động  QIASYMPHONY chẩn đoán bệnh lý COVID -19  - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ký biên bản nhận thiết bị

Tiếp nhận món quà của Tập đoàn Hưng Thịnh trao, ông Phan Hữu Chính - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa bày tỏ, món quà là  sự sẻ chia khó khăn với  tỉnh, với ngành Y tế, đặc biệt là với Thầy thuốc và bệnh nhân trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài này. Máy QIASYMPHONY là hệ thống tự động giúp cho công tác xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý Covid -19 nhanh chóng và chính xác.

Khánh Hòa: Tiếp nhận hệ thống máy xét nghiêm tự động  QIASYMPHONY chẩn đoán bệnh lý COVID -19  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tấn Tuân-Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (giữa) tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ

Đánh giá cao trách nhiệm cộng đồng của Tập Đoàn Hưng Thịnh và nhiều doanh nghiệp khác thời gian qua đã chung tay cùng tỉnh phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng đây là món quà hết sức ý nghĩa khi mà  tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp.