Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh

(Dân sinh) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, đến 17h ngày 19/8, toàn tỉnh Khánh Hòa có 5.067 ca mắc Covid-19. Trong đó có 2.952 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh xuất viện.

TP Nha Trang là địa phương trong thời gian gần đây bùng phát dịch bệnh nhanh nhất, đứng đầu các địa phương với 2.850 ca mắc Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là trên địa bàn TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh, tối 19/8, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân ký công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó, đối với TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao, đến ngày 25/8.

Đối với các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm; TX Ninh Hòa và TP Cam Ranh: Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao. Riêng huyện Khánh Sơn: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh - Ảnh 1.

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh - Ảnh 2.

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh - Ảnh 3.

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh - Ảnh 4.

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 ở TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh - Ảnh 5.