Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khánh thành nhà truyền thống Tỉnh ủy - nhà dài người Êđê tại Đắk Lắk

Nhà dài ngôi nhà lớn của một đại gia đình, nét đặc trưng của chế độ mẫu hệ, của người Êđê, nơi ở chung có khi cả một dòng họ, thường xuyên được nối dài thêm mỗi khi một thành viên nữ trong gia đình xây dựng gia thất nên có huyền thoại rằng nhà dài như tiếng chiêng ngân.

Tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk chiều 26/2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức khánh thành nhà truyền thống của Tỉnh ủy là nơi trưng bày, lưu giữ thông tin, hình ảnh về hoạt động của Đảng bộ tỉnh cũng như các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, nhà dài truyền thống của người Ê đê.

Lãnh đạo cắt băng khành thành nhà truyền thống Tỉnh ủy - nhà dài người Êđê

Lãnh đạo cắt băng khành thành nhà truyền thống Tỉnh ủy - nhà dài người Êđê

Đến dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Công trình nhà truyền thống Tỉnh ủy Đắk Lắk được xây dựng trong khuôn viên Tỉnh ủy, diện tích xây dựng 185m2. Công trình được khởi công vào ngày 25/12/2020 và hoàn thành vào ngày 18/8/2022 với vốn đầu tư 10 tỷ đồng, nơi để trưng bày, lưu giữ những sự kiện chính trị, hình ảnh, hoạt động của Đảng bộ tỉnh cũng như các nhà lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; góp phần phát huy giá trị và giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng.

Công trình nhà truyền thống Tỉnh ủy Đắk Lắk được xây dựng trong khuôn viên Tỉnh ủy, diện tích xây dựng 185m2

Công trình nhà truyền thống Tỉnh ủy Đắk Lắk được xây dựng trong khuôn viên Tỉnh ủy, diện tích xây dựng 185m2

Thời gian tới, đây là địa chỉ để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đến tham quan hiểu thêm truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Công trình nhà dài truyền thống của người Ê đê được xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Công trình nhà dài truyền thống của người Ê đê được xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Công trình nhà dài truyền thống của người Ê đê được xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, khởi công ngày 31/12/2020 với tổng vốn đầu tư 6,7 tỷ đồng và hoàn thành vào ngày 5/1/2023. Công trình đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 tầng, có diện tích xây dựng 460m2, chiều cao nhà 8,16m. Nhà dài truyền thống của người Ê đê góp phần lưu giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc về tập quán, đời sống, sinh hoạt của đồng bào Ê đê. Đây cũng là công trình phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan, tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của người Ê đê, nhất là về văn hóa và kiến trúc nhà dài của người Ê đê.