Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khen thưởng Công an Phú Quốc phá nhanh vụ án hiếp dâm bé gái bán vé số

(Dân sinh) - Ngày 12/11, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tạm giữ Nguyễn Văn Hải (37 tuổi, chưa rõ quê quán) để điều tra vụ bé gái N.T.M.T. (8 tuổi, quê An Giang) bị Hiếp dâm và Cướp tài sản. Nghi phạm đã bị trinh sát bắt sau gần 2 tuần lẩn trốn.

Như Báo Dân sinh đã thông tin trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 29/10, em N.T.M.T. (8 tuổi; quê ở âp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; đang tạm trú khu phố 4, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc), trên đường đi bán vé số dạo về đến con hẻm đường Mạc Cửu thuộc khu phố 4, thị trấn Dương Đông thì gặp Hải. Lúc này, cháu T. mời Hải mua vé số. Thừa cơ hội, Hải nói dối với T. là mẹ của Hải mua vé số của T. trúng 3 tờ đặc biệt nên đi tìm để cho tiền. Do tin lời, T. đã lên xe đi theo Hải.

Hải điều khiển xe máy biển số 68M7-5653 (mượn của ông Lê Văn Mil) chở T. đi lòng vòng, khi đến trạm thu phí của Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, Phú Quốc), Hải rẽ trái vào con đường mòn khoảng 200 mét dừng xe lại và thực hiện hành vi đồi bại với T.

Khen thưởng Công an Phú Quốc phá nhanh vụ án hiếp dâm bé gái bán vé số - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hải khi bị bắt

Sau đó, Hải đã lấy 680.000 đồng và 30 tờ vé số (loại 10.000 đồng) của T., vì đói bụng T xin lại  20.000 đồng để mua thức ăn và được nghi can đồng ý.

Sau đó, T. đi bộ ra đường nhựa thì gặp được một số người dân giúp đỡ trình báo lực lượng Công an xã Dương Tơ và đưa T. đến Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc để cấp cứu, điều trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 12/11, đối tượng Hải đã bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ tại ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc. Qua đấu tranh, khai thác, Hải thừa nhận hành phạm tội của mình.

 Hơn một tuần trước, Công an huyện Phú Quốc ra thông báo truy tìm kẻ nghi hãm hại T. tại khu vực gần sân bay Phú Quốc. Cơ quan điều tra cũng thông báo đến công an các xã, thị trấn về các đặc điểm nhận dạng người nghi có liên quan như: Tuổi 25-40, tóc ngắn, dáng người cao gầy khoảng 1,65-1,7 m, mang dép tổ ong, đội mũ bảo hiểm màu đen, chạy xe hiệu Sirius...

Những đặc điểm nhận dạng nghi phạm căn cứ vào hệ thống camera an ninh đường phố và lời khai của bị hại.

Khen thưởng Công an Phú Quốc phá nhanh vụ án hiếp dâm bé gái bán vé số - Ảnh 2.

Đại diện Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc trao khen thưởng Công an huyện Phú Quốc ( ảnh: nternet)

Bước đầu, đối tượng Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hải về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Chiều 12/11, Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã tổ chức khen thưởng Công an huyện Phú Quốc vì đã có thành tích phá nhanh vụ án hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc đã trao thưởng 10 triệu cho Công an Huyện Phú Quốc.