Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khoảng 2.600 du khách sẽ rời Lý Sơn khi Quảng Ngãi có 1 ca mắc Covid-19

(Dân sinh) - Ban quản lý Cảng Sa Kỳ sẽ bố trí khoảng 20 chuyến tàu chở hơn 2.600 du khách rời Lý Sơn.

Sáng 27-7, ông Lê Tấn Hải, Giám đốc Ban quản lý Cảng  Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết do ảnh hưởng dịch Covid-19, kể từ sáng nay (27-7), Ban quản lý Cảng Sa Kỳ sẽ bố trí khoảng 20 chuyến tàu chở hơn 2.600 du khách rời Lý Sơn.

Theo ông Hải, đây là số lượng thống kê những du khách ra đảo Lý Sơn trong những ngày gần đây, còn những hôm trước chưa được thống kê. "Có thể số lượng du khách thực tế sẽ tăng lên, tùy tình hình cụ thể, chúng tôi sẽ bố trí tàu đưa du khách về đất liền", ông Hải cho biết.

Khoảng 2.600 du khách sẽ rời Lý Sơn khi Quảng Ngãi có 1 ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Các tàu cao tốc đưa du khách rời Lý Sơn

Tối hôm qua (26-7), tại cuộc họp khẩn của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi Quảng Ngãi xuất hiện 1 ca mắc Covid-19, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo ngành chức năng tạm dừng đón khác du lịch trong và ngoài nước đến huyện đảo Lý Sơn kể từ sáng 27-7. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường bác sĩ quân y đến túc trực, lập chốt kiểm tra y tế tại Cảng Sa Kỳ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cơ quan chức năng tạm dừng các hoạt động tại quán bar, vũ trường, karaoke, massage, hoạt động vận tải hành khách đi từ Quảng Ngãi đến TP Đà Nẵng; các trường mầm non, dạy thêm, học thêm các cấp (riêng học sinh lớp 12 tiếp tục học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 nhưng phải ngồi tối thiểu cách nhau 1m) phải tạm nghỉ từ ngày 27-7.

Trước đó, chiều 26-7, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh 419 – ca đầu tiên ở Quảng Ngãi là bệnh nhân nam, 17 tuổi, ngụ ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi... Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn cấp truy dấu vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này.