Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khoảnh khắc ấn tượng hội trại giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản “khúc giao tình”

Vừa qua, tại Sân ký túc xá trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội trại Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản “Khúc giao tình” đã diễn ra thành công rực rỡ. Chương trình do CLB Kết nối Việt Nam - Nhật Bản (NTK) và CLB Phong cách sinh viên (NBC) trực thuộc Đoàn thanh niên của nhà trường cùng phối hợp tổ chức.

Thầy Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thầy Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Hội trại Giao lưu Văn hoá Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức với mục đích nhằm tạo ra cầu nối giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản, mở ra một không gian trải nghiệm văn hóa và đường phố cho những người có niềm đam mê với văn hóa của hai nước; đồng thời, cũng là sự kiện hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) lần thứ XXXVI - nhiệm kỳ 2022-2024. Ngoài ra, Hội trại cũng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, không chỉ đến từ sinh viên NEU mà còn có các bạn trẻ trên khắp cả nước theo dõi Sự kiện trước ngày diễn ra.

Tại Hội trại, ThS. Nguyễn Phương Linh, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có những chỉ đạo quan trọng trong công tác tổ chức sự kiện, đưa những hoạt động giao lưu văn hoá đa quốc gia trong nhà trường phát triển hơn nữa, góp phần kết nối, tạo tiền đề thành công cho các hoạt động của Nhà trường trong năm học tới.

Đại diện các Ban tổ chức, các đơn vị nhà tài trợ, đối tác chiến lược.

Đại diện các Ban tổ chức, các đơn vị nhà tài trợ, đối tác chiến lược.

Hội trại đã thu hút khoảng hơn 20.000 lượt người đến tham dự. Trong quá trình tiến hành khai mạc sự kiện, dù điều kiện thời tiết không ủng hộ, không khí của hội trại vẫn diễn ra rất sôi động nhờ sự hào hứng của các vị khách tham quan, sự náo nhiệt tại những gian hàng văn hóa, hay sự lộng lẫy đến từ trang phục của những bạn trẻ tới tham gia hội trại. Cùng với đó là những gian hàng với những hoạt động hấp dẫn như: Thư pháp Việt Nam - Nhật Bản, nguyện ước may mắn, vui chơi dân gian hai nước...  

Điểm nhấn của Hội trại chính là cuộc thi ảnh. Cuộc thi là sân chơi dành cho cộng đồng các Cosplayer*. Các thí sinh dự thi đã có màn trình diễn đặc sắc với những bộ trang phục được đầu tư công phu cùng với màn hóa thân xuất thần trước công chúng. Từ các lá phiếu bình chọn trực tiếp của khán giả, giải thưởng đã thuộc về ba gương mặt xuất sắc có phần thi ấn tượng nhất. Tổng giá trị giải thưởng mà cuộc thi dành tặng cho các thí sinh có lượt bình chọn cao nhất lên đến hơn 30 triệu đồng.

Ban Đối Ngoại Hội Sinh viên NEU - Đối tác chiến lược của BTC trong sự kiện.

Ban Đối Ngoại Hội Sinh viên NEU - Đối tác chiến lược của BTC trong sự kiện.

Sự kiện đã thu hút rất đông các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên cả nước tới tham dự. Một số các hoạt động văn nghệ tự do được các bạn trẻ tham gia biểu diễn đã góp phần giúp sự kiện sôi nổi hơn bao giờ hết. Nhìn vào những bức ảnh được chụp lại, chúng ta đều có thể cảm nhận được sức nóng của sự kiện to lớn đến nhường nào!

Cũng trong khuôn khổ hội trại, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân lại tiếp tục tạo ra tiếng vang lớn khi tổ chức thành công Fashion Show “Tình yêu hoàn mỹ” thuộc khuôn khổ sự kiện “Khúc giao tình”.

 Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm nghệ thuật gấp giấy Origami.

Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm nghệ thuật gấp giấy Origami.

Không chỉ gây ấn tượng với những trang phục cá tính, độc đáo, show diễn “Tình yêu hoàn mỹ” còn tái hiện lại những cung bậc của tình yêu thông qua thời trang và nghệ thuật, kết tinh trọn vẹn ngũ vị cảm xúc ẩn sâu trong tâm hồn mỗi con người khi yêu. Mỗi bộ sưu tập đều mang trong mình màu sắc và dấu ấn riêng, đồng thời truyền tải thành công phong cách thời trang năng nổ, trẻ trung, quyến rũ và phá cách của tuổi trẻ.

Mở màn cho Fashion Show là bộ sưu tập “Trầm lắng”. Với tông màu chủ đạo chính là xanh lá và sắc tím đã tái hiện cảm xúc dỗi hờn, buồn bã trong tình yêu. Đồng thời, hai tông màu được kết hợp hoàn hảo với thiết kế trang phục kín đáo kết hợp ánh kim, vải ren, đai da… càng tôn thêm sự quyến rũ, độc chiếm.

 Hoạt động viết thư pháp, trang trí lì xì.

Hoạt động viết thư pháp, trang trí lì xì.

Bộ sưu tập thứ hai: Nối tiếp show diễn là những bộ trang phục của bst “Ngọt ngào”. Những trang phục trendy, trẻ trung, mới lạ mà vẫn không kém phần dễ thương, ngọt khi được kết hợp những gam màu pastel hứa hẹn thu hút mọi ánh nhìn.

Bộ sưu tập 3: Lấy ý tưởng từ câu chuyện tình yêu của cặp đôi Janica Nam Floresca và Franco Hernandez, bst “Vương vấn” ra đời với gam màu chủ đạo là xanh nước biển, tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thanh khiết và đầy xúc cảm. Những bộ “cánh” màu xanh dương mang lại cảm giác tươi mát, trẻ trung và mới lạ, mang đến sự nổi bật, đột phá trên sân khấu. Bên cạnh đó, việc kết hợp trang phục màu xanh dương với những gam màu tương phản cao như cam, vàng, đỏ... tạo nên một outfit năng nổ và đẹp mắt.

CLB Phong cách Sinh viên – Đơn vị đồng tổ chức sự kiện.

CLB Phong cách Sinh viên – Đơn vị đồng tổ chức sự kiện.

Bộ sưu tập 4: “Nồng nàn” mong muốn tái hiện cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt của con người khi bước vào tình yêu. Với 2 gam màu chủ đạo là đỏ và cam, tưởng chừng như 2 gam màu nóng đứng cạnh nhau sẽ trở nên gay gắt nhưng khi kết hợp lại tạo cho ta cảm giác phấn khích, thích thú, cháy bùng đam mê.

Bộ sưu tập 4 với chủ đề: “Nồng nàn” mong muốn tái hiện cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt của con người khi bước vào tình yêu.

Bộ sưu tập 4 với chủ đề: “Nồng nàn” mong muốn tái hiện cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt của con người khi bước vào tình yêu.

Bộ sưu tập 5: “Tình yêu hoàn mỹ” khép lại với bst cuối cùng - “Thử thách”. Không chỉ là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh, âm nhạc, vị đắng của tình yêu còn được tái hiện qua thời trang với gam màu chủ đạo là đen kết hợp cùng những tone màu tối và những phụ kiện lấp lánh. Các bộ trang phục vừa thể hiện được nét đẹp của người mẫu vừa tôn lên được vẻ đẹp của con người khi sa vào hương vị đầy huyền bí nhưng vô cùng thu hút ấy của tình yêu.

Một số hình ảnh khác tại Hội trại:

a
b
c
d
ss
f
ff