Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi động 'Hành trình giọt máu nghĩa tình' tại thành phố Đà Lạt

(Dân sinh) - Sáng ngày 20/4/2020, ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cho biết, hơn 300 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt, Công an tỉnh…, đa phần là đoàn viên – thanh niên vừa khởi động "Hành trình giọt máu nghĩa tình" tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ trẻ của Công an thành phố Đà Lạt cùng hàng trăm giáo viên và người dân địa phương đã tham gia hiến máu tình nguyện, Quá trình tham gia hiến máu, các chiến sĩ trẻ thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 như đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu.

Đây là đợt 1 đợt cao điểm hiến máu tình nguyện từ ngày 14 đến 30/4 trong ngành Công an tỉnh Lâm Đồng nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện.

Khởi động 'Hành trình giọt máu nghĩa tình' tại thành phố Đà Lạt - Ảnh 1.

Ảnh các chiến sĩ hiến máu nhân đạo

Kết quả Ban tổ chức "Hành trình giọt máu nghĩa tình" đã thu được 268 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19.

Cùng ngày này, điểm hiến máu cố định tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng cũng thu hút hàng trăm cán bộ, giáo viên các trường học và người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia. Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 224 đơn vị máu.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn cho biết, đây là lần đầu tiên tại điểm hiến máu cố định đạt số lượng máu hiến cao nhất so với dự kiến. Trước đây, điểm hiến máu cố định thường thu khoảng 50 – 60 đơn vị máu/tháng.

"Sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ công an và người dân, đặc biệt là giới trẻ trong việc hiến máu tình nguyện vào thời điểm phòng chống dịch COVID-19 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đảm bảo cung cấp đủ nguồn máu dự trữ cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, bệnh viện tuyến đầu trong khám chữa bệnh tại địa phương", ông Tuấn nói.