Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khôi phục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

(Dân sinh) - Người Việt Nam có thể nhập cảnh Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái từ 21/2, với điều kiện có xác nhận âm tính Covid-19 trong 48 giờ.

Làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh (ảnh minh họa).

Làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh (ảnh minh họa).

Sáng nay (21/2), khoảng 20 người đã làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và hơn 30 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam qua Móng Cái. Đây là lần đầu tiên hoạt động xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành được mở lại tại cửa khẩu này kể từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách "zero Covid".

Theo thỏa thuận giữa UBND TP Móng Cái và chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc), ngoài điểm mới nêu trên, hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái và Đông Hưng sẽ mở thêm thời gian so với trước đây, bắt đầu từ 8h đến 21h (giờ Bắc Kinh), tức từ 7h đến 20h (giờ Việt Nam).

Người xuất, nhập cảnh phải có giấy tờ hợp lệ (hộ chiế u, giấy thông hành) còn hiệu lực, điền thông tin vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất, nhập cảnh. Riêng người vào Trung Quốc phải có xác nhận âm tính Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trong 48 tiếng.

Chính sách này không áp dụng với khách du lịch đi theo đoàn, thông báo của Văn phòng Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho hay.

Sau ba năm gián đoạn vì Covid-19, hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc được khôi phục từ ngày 8/1. Tuy nhiên trước ngày 21/2, hoạt động xuất nhập cảnh ở cửa khẩu Móng Cái chỉ dành cho người Trung Quốc về nước và ngược lại, chưa thể xuất nhập cảnh bình thường bằng sổ thông hành hoặc hộ chiếu như hiện nay.

Hôm 8/2, trong buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Việt Nam và Trung Quốc cần sớm khôi phục hợp tác du lịch sau gần ba năm gián đoạn.

 

Trước đó, chiều 20/2, Chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã có thư trao đổi với UBND TP Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) về việc chính thức khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân I (Móng Cái) của Việt Nam.

Theo thư trao đổi, từ ngày 8/1/2023 cho tới nay, hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ và lối mở Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) cơ bản đã được khôi phục, góp phần to lớn vào việc thúc đẩy kinh tế - xã hội hai bên phát triển bình thường hóa, củng cố lòng tin sớm khôi phục công năng xuất nhập cảnh cho khách du lịch qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, việc sớm khôi phục bình thường hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I luôn là nguyện vọng chung, cấp bách của nhân dân hai địa phương nói riêng, hai nước nói chung.

Nhằm thúc đẩy sớm thực hiện mục tiêu này, tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, hai bên luôn nỗ lực báo cáo, tranh thủ sự ủng hộ về cơ chế chính sách của cấp trên.

Trong ngày 2/2 và 5/2/2023, cả 2 địa phương đã tổ chức thành công các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi trực tiếp và nhiều lần trao đổi cụ thể các nội dung liên quan trình cơ quan cấp trên cho phép khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.