Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố, bắt giam 2 nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng, Bình Phước

(Dân sinh) - Cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Công an tỉnh Bình Phước thông tin, đơn vị đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng vào chiều 25/11. 

Hai người bị bắt tạm giam là: Phạm Đình Nhất (48 tuổi) và Nguyễn Thanh Lâm (57 tuổi, ngụ khu Tân Hưng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.    

Lực lượng chức năng công bố Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Nhất (áo trắng).

Lực lượng chức năng công bố Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Đình Nhất (áo trắng).

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, khi đang giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng, Phạm Đình Nhất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng.

Từ đó Trương Thị Hiệp là Kế toán của đơn vị (đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam trước đó) đã lợi dụng lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán để chiếm đoạt kinh phí, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng công bố Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Lâm (áo hồng).

Lực lượng chức năng công bố Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Lâm (áo hồng).

Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019, khi đang giữ chức vụ Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng, Nguyễn Thanh Lâm đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng.

Từ đó Trương Thị Hiệp là Kế toán của đơn vị (đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam trước đó) đã lợi dụng lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán để chiếm đoạt kinh phí, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 480 triệu đồng.