Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố, bắt giam gã hàng xóm đốt nhà khiến 5 người trong 1 gia đình thiệt mạng

(Dân sinh) - Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam kẻ hàng xóm phóng hỏa, đốt nhà khiến 5 người trong 1 gia đình ở quận 9 thiệt mạng.

Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, Phước chưa có vợ, sống cùng cha mẹ ở căn nhà hẻm đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh (là hàng xóm của gia đình các nạn nhân).

Khởi tố, bắt giam gã hàng xóm đốt nhà khiến chết 5 người trong 1 gia đình thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến 5 người trong 1 gia đình thiệt mạng.

Theo lời khai ban đầu, Phước muốn mua lại căn nhà của gia đình bà Huệ nhưng không được nên tức giận và lên kế hoạch phóng hoả. Phước khai chỉ châm lửa đốt để dọa nhưng không ngờ gây ra thảm họa khiến 5 người trong gia đình bà Huệ chết thảm.

Cụ thể, khoảng 3h52' ngày 21/1, Phước đứng bên sân nhà mình, tẩm xăng vào nùi giẻ, bật lửa đốt rồi ném qua nhà bà Huệ. Ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, lan ra cả căn nhà.

Vụ cháy làm chết 5 người cùng 1 gia đình gồm: Bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950), Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976), Lê Hoàng Trung (sinh năm 1978), Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980), Trần Mỹ Tuyền (sinh năm 1980).

Sau khi gây án, Phước mặc áo mưa chạy khỏi hiện trường để tránh sự phát hiện của camera an ninh của nhà dân xung quanh. Đồng thời, chính Phước là người tung tin gia đình bà Huệ có mâu thuẫn nợ nần với xã hội đen khi lực lượng công an khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 9 đã nhanh chóng xác định Phước là nghi phạm gây án và đã bắt giữ Phước sau đó.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Phước đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.