Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đánh 3 nhân viên kiểm lâm trọng thương

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích…

Theo đó các đối tượng gồm có: Trần Văn Tuấn (34 tuổi), Nguyễn Văn Lộc (45 tuổi), Trần Văn Trường (36 tuổi), Trương Văn Danh (35 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; Đinh Văn Hùng (40 tuổi), Lâm Anh Tuấn (35 tuổi) cùng ngụ huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1/3/2023, tổ tuần tra của Trạm kiểm lâm cơ động Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Trạm kiểm lâm Núi Tượng và Trạm kiểm lâm Tà Lài tiến hành phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng theo kế hoạch đề ra.

Những người liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra.

Những người liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra.

Đến 2 giờ sáng 2/3, khi đang tuần tra tại địa phận tiểu khu 42 Vườn quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận ấp 4, xã Đak Lua, huyện Tân Phú) thì lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng gồm: Trần Văn Tuấn, Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Lộc (cùng ngụ ấp 1, xã Nam Cát Tiên, Tân Phú); Đinh Văn Hùng (ngụ tại xã Ma Đa Gui, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng); Trương Văn Danh (ngụ ấp 1, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú) và nhóm người khác chưa rõ danh tính đang có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện kiểm lâm, các đối tượng này đã dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả gây thương tích cho lực lượng tuần tra để tẩu thoát.

Hậu quả, ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng Trạm kiểm lâm cơ động bị chém trúng gò má phải; ông Chìu Văn Hai, kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm cơ động bị chém vào vùng tai và đầu; ông Lương Văn Bào , kiểm lâm viên Trạm kiểm lâm Núi Tượng, cùng thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên bị chém vào bàn tay phải, hông phải.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã có Công văn số 1250/BNN-TCLN đề nghị Chủ tịch UBND hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và xử lý nghiêm những người có hành vi chống người thi hành công vụ. Bởi chỉ trong hai ngày liên tiếp tại khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên xảy ra hai vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng làm bốn cán bộ kiểm lâm bị thương.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai thăm hỏi kiểm lâm viên.

Ông Lê Việt Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai thăm hỏi kiểm lâm viên.

Vụ thứ nhất ngày 28/2, tại xã Đăng Hà (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), các đối tượng đã tấn công làm kiểm lâm viên Vũ Mạnh Cường thuộc Trạm Kiểm lâm Đa Bông Kua bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).Tiếp đó vào ngày 1/3/2023, tại Tiểu khu 42 (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), nhóm người này đã dùng súng, bình xịt hơi cay, dao, kiếm tấn công tổ kiểm lâm đang thi hành công vụ làm 3 kiểm lâm viên Phạm Ngọc Tuấn, Lương Văn Bào và Chìu Văn Hai bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai).

Bộ NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Phước chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm những người chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời UBND các cấp tăng cường phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên bảo vệ rừng, quản lý, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; xử lý nghiêm những người chống người thi hành công vụ để kịp thời răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.