Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố bắt tạm giam thanh niên dùng dao uy hiếp, dâm ô học sinh lớp 9

(Dân sinh) - Tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đỗ Hữu Bảo (Sinh năm 1997, trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 08h20' ngày 14/12 Đỗ Hữu Bảo vào nhà vệ sinh của trường Trung học cơ sở Hùng Vương dùng dao uy hiếp nữ sinh lớp 9, để thực hiện hành vi dâm ô với nữ sinh. Đỗ Hữu Bảo dùng tay tát nhiều cái vào mặt, rồi đe dọa để thực hiện hành vi đồi bại. Ngoài ra, Đỗ Hữu Bảo còn dùng điện thoại di động của mình quay lại sự việc. Đến khoảng 09h30' cùng ngày, nữ sinh xin Đỗ Hữu Bảo cho vào lớp làm bài kiểm tra thì Đỗ Hữu Bảo đồng ý.

Khởi tố bắt tạm giam thanh niên dâm ô học sinh lớp 9 - Ảnh 1.

Đối tượng tại công an

Ngay sau khi thoát khỏi sự khống chế của Đỗ Hữu Bảo, nữ sinh chạy ra khỏi nhà vệ sinh, báo sự việc với giáo viên và vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan Công an. Qua quá trình điều tra tại cơ quan Công an, Đỗ Hữu Bảo khai cách đây khoảng 2 tháng, Đỗ Hữu Bảo có quen biết một nữ sinh trên mạng xã hội Facebook. Trước thời điểm phạm tội khoảng 1 tuần, chủ tài khoản Facebook này hẹn gặp Đỗ Hữu Bảo tại nhà vệ sinh Trường Trung học cơ sở Hùng Vương.

Sự việc đã xảy ra vào khoảng 7h ngày 14/12, Đỗ Hữu Bảo điều khiển xe máy đi đến Trường Trung học cơ sở Hùng Vương. Khi đến trường, Đỗ Hữu Bảo gặp 1 số học sinh làm cờ đỏ của trường không cho vào nên Bảo nói dối rằng đến gặp một học sinh lớp 7 của trường để đưa chìa khóa. Sau đó, khi bị bảo vệ của trường chặn lại hỏi thì Đỗ Hữu Bảo tiếp tục nói dối gặp bạn để gửi chìa khóa nên bảo vệ chỉ lớp cho Đỗ Hữu Bảo đi lên.

Nhưng Đỗ Hữu Bảo đi ra khu vực nhà vệ sinh dành cho nữ phía sau trường học thì gặp nữ sinh lớp 9, rồi thực hiện hành vi dâm ô với nữ sinh này. Tại trụ sở Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra kiểm tra điện thoại của Đỗ Hữu Bảo phát hiện có 1 clip sex có thời lượng 1 phút 33 giây, hiện chưa rõ thực hiện lúc nào, tại đâu, giữa Đỗ Hữu Bảo với ai.