Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố hình sự vụ người phụ nữ bị lột đồ, hành hung man rợ tại Thừa Thiên Huế

Liên quan vụ việc một người phụ nữ bị lột đồ, hành hung man rợ xảy ra trên địa bàn, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 công dân về tội danh “Làm nhục người khác”.

Khởi tố hình sự vụ người phụ nữ bị lột đồ, hành hung man rợ tại Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Nhóm người bị khởi tố. Ảnh: CA cung cấp

Ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà đã nhanh chóng ra điều tra, quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can với tội danh "Làm nhục người khác".

Theo cơ quan công an, vào ngày 16/11, tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà xảy ra vụ đánh ghen giữa nhóm gồm 4 người với một người phụ nữ được cho là có quan hệ bất chính với chồng của một người trong nhóm.

Trong tối ngày 16/11, 4 đối tượng nói trên phát hiện người phụ nữ đang ngồi cùng chồng của người trong nhóm tại khu vực bờ kè vắng người ở xã Hải Dương. Nhóm này đã xông vào khống chế, lột hết quần áo, đánh đập, lăng nhục người phụ nữ rồi quay lại video clip và sau đó đăng tải lên mạng internet.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người bị hại, Công an thị xã Hương Trà đã khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý. Ngày 19/11, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Làm nhục người khác"; đến ngày 20/11, tiếp tục ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thùy Trâm (sinh năm 1992, trú tại 30/3/73 Bùi Thị Xuân, TP. Huế); Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1983); Đặng Thị Thùy Trang (sinh năm 1979) và Lê Công (sinh năm 1991), cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà với cùng tội danh "Làm nhục người khác".

Trước đó, như báo Dân sinh đã đưa tin, trong những ngày qua, người dùng mạng xã hội đã lan truyền đoạn video clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bị lột hết áo quần, hành hung man rợ.

Trong đoạn clip, một nhóm người cả nam và nữ đã cùng nhau đè chặt nạn nhân xuống đường bê tông, túm giật tóc, đánh vào vùng vặt, vùng kín của người phụ nữ. Không chỉ hành hung, nhóm này còn chửi bới, đe doạ và cấm nạn nhân về làng; quay hình nhằm làm nhục người khác. Vụ việc đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận về cách hành xử côn đồ, vi phạm pháp luật mà nhóm "đánh ghen" thực hiện.