Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Khởi tố kẻ xách cổ, đập đầu bé gái 3 tuổi vào tường

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lương Đức Thắng (sinh năm 1985, ngụ quận Tân Phú) để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Khởi tố kẻ xách cổ, đập đầu bé gái 3 tuổi vào tường - Ảnh 1.

Đối tượng Lương Đức Thắng (Ảnh: Dân trí).

Trước đó, vào ngày 29/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo hành bé gái dã man. Theo clip, người đàn ông liên tục tát vào mặt cháu bé, đánh vào đầu. Dã man hơn, người này còn xách cổ, đập đầu cháu bé vào tường khiến bé khóc thét. Gần cuối clip xuất hiện một phụ nữ ngồi kế bên bé gái. Khi clip được đăng tải rất nhiều người bức xúc với người đàn ông có hành vi đánh đập dã man một đứa trẻ.

Sau khi clip bị lan truyền trên mạng, chính quyền địa phương quận Tân Phú (TP HCM) đã phối hợp với cơ quan công an kiểm tra, xác minh nội dung, danh tính những người xuất hiện trong clip và xác định Lương Đức Thắng. Cơ quan chức năng quận Tân Phú đã nhanh chóng thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho cháu bé và đưa cháu đến cơ sở y tế kiểm tra để có đánh giá sơ bộ tình hình sức khỏe đồng thời tạm giữ Thắng.

Thông tin với cơ quan báo chí, ãnh đạo Công an quận Tân Phú cho biết: "Trước khi ra lệnh bắt để tạm giam Lương Đức Thắng, các cơ quan tố tụng quận Tân Phú đã củng cố hồ sơ rất chặt chẽ từ lời khai nhân chứng, lời khai của bị can và nạn nhân. Bên cạnh đó, công an và VKSND quận Tân Phú đã cho thực nghiệm hiện trường, ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan công an, Lương Đức Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội".

Được biết, Chị Chung Thị N. (sinh năm 1996) có con gái là Chung Ngọc H. (sinh năm 2016). Thời gian gần đây, chị N. quen biết và sống chung như vợ chồng với Lương Đức Thắng ở một phòng trọ trên đường Hiệp Tân (quận Tân Phú, TP HCM). Vào tối ngày 27/6, sau khi đi nhậu, Thắng về nhà trọ của chị H. thì thấy chị N. đang la mắng cháu H.. Thắng đã dùng tay phải đánh vào đầu cháu H. làm cháu bé ngã xuống và liên tục có hành vi bóp cổ, đập đầu bé gái vào tường. Thấy chị N. cũng khóc nên Thắng không đánh nữa và bỏ về nhà. Sự việc đã được một người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Tân Phú đã đưa cháu H. đi giám định pháp y và kết luận, cháu H. bị chấn thương sau đầu, chấn thương phần mềm với tỉ lệ thương tật là 8,5%.